11/06/2009 - 09:58

Lại đánh bom gây thương vong lớn ở miền Nam Iraq

Hiện trường vụ đánh bom ở Al-Bathaa. Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Ngày 10-6, tại tỉnh Dhiqar ở miền Nam Iraq xảy ra một vụ đánh bom xe làm 30 người, gồm cả phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng và 70 người bị thương. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất ở Iraq trong hơn nửa tháng qua sau vụ nổ ở Thủ đô Baghdad ngày 20-5 làm hơn 100 người thương vong. Chính quyền tỉnh Dhiqar xác nhận vụ đánh bom xảy ra tại một khu chợ sầm uất ở thị trấn Al-Bathaa thuộc tỉnh này vào đúng giờ cao điểm (9h00 sáng giờ địa phương).

Cùng ngày, ở khu vực Fallujah ở phía Tây Baghdad cũng có 5 dân thường bị thương khi một quả bom gài sẵn trên xe mô tô phát nổ. Trong khi đó, tại thị trấn Tarmiyah ở phía Bắc thủ đô cũng xảy ra một vụ tấn công của các tay súng Hồi giáo, khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương.

Các vụ tấn công trên xảy ra chỉ 3 tuần trước thời hạn quân đội Mỹ bắt đầu rút quân khỏi các thành phố và thị trấn chính của Iraq để chuyển giao quyền kiểm soát cho lực lượng an ninh nước này.

Chia sẻ bài viết