 |
|
Các nhân viên SIK kiểm phiếu bầu cử. Ảnh: AFP |
Các nhà quan sát quốc tế cho biết cuộc bầu cử nghị viện đầu tiên ở Kyrgyzstan vào cuối tuần qua là công bằng và tự do. Tuy nhiên, kết quả bầu cử công bố hôm 11-10 lại cho thấy nguy cơ bế tắc chính trị vẫn hiện hữu tại quốc gia Trung Á này.
Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Kyrgyzstan (SIK), chỉ có 5 trong số 29 chính đảng tham gia tranh cử giành được ghế trong Quốc hội. Đảng Quê hương (Ata-Zhurt), lực lượng mạnh nhất ở khu vực miền Nam khốn khó do bạo lực và xung đột sắc tộc, bất ngờ đạt tỷ lệ cao nhất với gần 8,6% tổng số phiếu bầu. Về thứ hai là đảng Dân chủ xã hội với 8,08%, đứng thứ ba là đảng Phẩm giá (Ar-Namys) của cựu Thủ tướng Felix Kulov với 7,25%, thứ tư là đảng Cộng hòa (7,07%) và thứ năm là đảng Tổ quốc (Ata-Meken) được 5,83%. Theo đó, 120 ghế trong Quốc hội sẽ được chia theo tỷ lệ phiếu giữa 5 chính đảng này. Kết quả manh mún trên có nghĩa là Kyrgyzstan sẽ phải bước vào quá trình đàm phán khó khăn để thành lập liên minh cầm quyền.
Quốc hội Kyrgyzstan sẽ họp phiên đầu tiên trong vòng 15 ngày sau khi kết quả bầu cử cuối cùng được công bố. Trong vòng 15 ngày tiếp theo, phe đa số trong Quốc hội sẽ phải đề cử ứng viên cho chiếc ghế thủ tướng. Tuy nhiên, quá trình thành lập chính phủ liên hiệp và chọn thủ tướng sẽ còn đối mặt nhiều trở ngại. Mars Sariyev, nhà phân tích chính trị độc lập ở Thủ đô Bishkek, cho rằng 3 đảng thiên về cơ chế nghị viện cầm quyền gồm Dân chủ xã hội, Cộng hòa và Tổ quốc có thể thành lập một liên minh ủng hộ cơ chế một thủ tướng có nhiều quyền hành. Trong khi đó, cả hai đảng Ata-Zhur và Ar-Namys đã tuyên bố phản đối cơ chế tổng thống ít quyền lực. Ngay cả khi 2 đảng này kết hợp thành một liên minh cũng khó có thể chiếm được thế đa số.
Nhà phân tích Sariyev nói: “Cuộc chiến hiện nay diễn ra bên trong Quốc hội chứ không còn ở ngoài đường phố”.
N. KIỆT (Theo Reuters, WSJ, Washingtonpost)