Với nhiều dự án phim chất lượng và sự trở lại của nhiều nhà làm phim gạo cội, các chuyên gia dự đoán năm 2026 là năm Hollywood thực sự hồi sinh sau thời kỳ COVID-19 và những hệ lụy dai dẳng.

Ngành công nghiệp phim ảnh Hollywood đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ sau COVID-19, đến các cuộc đình công liên tục 2-3 năm sau đó. Do đó, nhiều dự án phim lớn bị trì trệ, thay đổi lịch sản xuất liên tục. Trong 2 năm gần đây, phim ảnh Hollywood trầm lắng và không có nhiều tác phẩm nổi bật.
Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá kinh đô điện ảnh quốc tế sẽ thực sự hồi sinh với các phim dự án sử thi, siêu anh hùng, khoa học viễn tưởng... đến phim độc lập nghệ thuật với những chủ đề thời sự, chính luận. Trong đó, từ đề tài, nội dung đến đạo diễn, kịch bản, diễn viên và nhà sản xuất đều được đảm bảo với những tên tuổi hàng đầu. Qua đó cho thấy Hollywood không chỉ kỳ vọng đẩy nhanh phục hồi phòng vé, mà còn hướng đến định hình lại ngành phim ảnh bằng những tác phẩm chất lượng.
Đạo diễn Christopher Nolan, nhà làm phim từng chiến thắng Oscar, trở lại trong sự mong đợi của nhiều nhà chuyên môn và người hâm mộ. Christopher Nolan là tên tuổi sự bảo chứng cho tác phẩm cả về nghệ thuật lẫn thương mại, qua hàng loạt tác phẩm: “Inception”, “Interstellar” đến “Oppenheimer”... đồng thời, mang đến cho diễn viên tượng vàng Oscar về diễn xuất.
Năm nay, “The Odyssey” (ảnh) là dự án phim sử thi được Christopher Nolan dự kiến ra mắt vào tháng 7. Với “The Odyssey”, Christopher Nolan kết hợp màu sắc sử thi cổ đại với điện ảnh hiện đại qua kết nối công nghệ. Một điểm độc đáo trong cách làm phim của Christopher Nolan là luôn trung thành với những định dạng quay bằng IMAX, mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh cực cao, vừa giữ màu truyền thống nhưng vẫn đậm chất thời đại.
Các nhà làm phim tài năng Alejandro G. Iñárritu, Denis Villeneuve cũng trở lại với những dự án lớn. Alejandro G. Iñárritu thử nghiệm với thể loại phim hài, chính kịch qua phim “Digger”; còn Denis Villeneuve trở lại với “Dune 3”. “Dune” là thương hiệu ăn khách, với 2 phần trước đều tạo nên những kỷ lục phòng vé. Cả 2 nhà làm phim này đều từng ghi dấu lớn ở các kỳ Oscar trước.
Một tác phẩm gây chú ý nữa là “Avengers: Doomsday” của Marvel Studios, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026. “Avengers: Doomsday” là tác phẩm tái vận hành thương hiệu về siêu anh hùng Avengers kết hợp X-Men. “Avengers: Doomsday” vẫn khai thác chủ đề đa vũ trụ, nhưng ở quy mô lớn hơn, khi các nhân vật từng tồn tại tách biệt được đưa về cùng một câu chuyện. Anh em đạo diễn nhà Russo - từng đứng sau thành công của “Avengers: Endgame” (2019) trở lại với vai trò chỉ đạo trong “Avengers: Doomsday”. Phim cũng hứa hẹn là bom tấn chất lượng với sự góp mặt của những ngôi sao: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth...
Ngoài ra, các phim siêu anh hùng, hành động, khoa học viễn tưởng cũng được chú ý là: “Spider-Man: Brand New Day”, “Masters of the Universe”, “Project Hail Mary”... Đặc trưng của những phim này là có ê-kíp thực lực từ đạo điễn đến diễn viên, với những phong cách riêng biệt, được cả giới chuyên môn và khán giả yêu thích.
Các dự án phim năm 2026 đa dạng và hướng đến chất lượng, trong đó có sự trở lại của nhiều thương hiệu quen thuộc. Đồng thời, màn ảnh rộng 2026 ghi nhận sự góp mặt của các phim chuyển thể nổi tiếng: “The Devil Wears Prada 2”, “Narnia”, “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, “Toy Story 5”...; hay các dự án độc lập mang đậm dấu ấn nghệ thuật: “The Moment”, “Michael”, “Wuthering Heights”...
BẢO LAM (Tổng hợp)