29/06/2026 - 08:32

Kỳ vọng giá gạo xuất khẩu sẽ phục hồi

(CT) - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 2,36 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng tăng 5,7% nhưng giá trị giảm 3,3% do giá xuất khẩu bình quân chỉ đạt khoảng 473,6 USD/tấn gạo, giảm 8,6%.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá việc sản lượng xuất khẩu tăng nhưng giá trị giảm phản ánh áp lực cạnh tranh về giá trên thị trường quốc tế, cùng tác động từ biến động nguồn cung và chi phí logistics. Trong nước, giá lúa gạo cơ bản ổn định, song có sự khác biệt giữa các chủng loại và vùng sản xuất.

Triển vọng thị trường được đánh giá tích cực khi nhu cầu nhập khẩu tiếp tục tăng tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Philippines. Bên cạnh đó, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) nhận định giá gạo châu Á trong quý II-2026 duy trì xu hướng tăng do nguồn cung thắt chặt tại nhiều nước sản xuất và chi phí đầu vào ở mức cao. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo tiêu thụ gạo toàn cầu niên vụ 2026-2027 sẽ vượt sản lượng khoảng 3,36 triệu tấn, tạo dư địa để giá gạo phục hồi trong thời gian tới.

Đối với Việt Nam, đây là thời điểm thuận lợi để chuyển hóa lợi thế về sản xuất thành giá trị xuất khẩu cao hơn. Ngành lúa gạo Việt Nam được khuyến cáo cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chủ động điều tiết sản xuất và tăng cường năng lực dự báo thị trường. Doanh nghiệp cũng cần linh hoạt trong ký kết hợp đồng, tận dụng thời điểm giá thuận lợi nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu và phát triển bền vững.

KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết