02/03/2024 - 14:36

Kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Biệt động TP Cần Thơ 

(CT) - Sáng 2-3, Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh (CCB) Biệt động TP Cần Thơ phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, Hội CCB thành phố, Quận ủy, UBND các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy và Đảng ủy, UBND phường Long Tuyền tổ chức họp mặt kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Biệt động TP Cần Thơ (3/2/1965-/3/2/2024) và lễ giỗ tập thể cán bộ, chiến sĩ Biệt động thành phố. Các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Thượng tá Huỳnh Văn Hung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố… cùng dự.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy và lãnh đạo Bộ CHQS thành phố, Quận ủy Bình Thủy thăm hỏi các CCB Biệt động thành phố.

Đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Cần Thơ, Trưởng Ban Liên lạc truyền thống CCB Biệt động thành phố, cho biết: Lực lượng Biệt động thành phố được thành lập ngày 3-2-1965, có 26 đồng chí. Đơn vị đã tác chiến 82 trận, trong đó có 33 trận đánh ngay nội ô thành phố; diệt và làm bị thương 829 tên địch; bắn cháy và phá hủy 22 xe, bắn chìm 8 tàu, bắn cháy 2 kho xăng của địch… Từ năm 2009 đến nay, Ban Liên lạc truyền thống CCB Biệt động thành phố đã vận động xây dựng 10 căn nhà tặng các đồng đội gặp khó khăn về nhà ở; tham gia tổ chức 156 cuộc giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh; tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, sưu tầm hình ảnh về lực lượng Biệt động thành phố…

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do; đặc biệt là đối với gia đình của 207 liệt sĩ Biệt động TP Cần Thơ. Đồng chí Nguyễn Thực Hiện mong các CCB Biệt động thành phố luôn phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Đồng thời đề nghị các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm, hỗ trợ đối với các gia đình liệt sĩ, CCB Biệt động thành phố. Bộ CHQS thành phố chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất trùng tu, tôn tạo, nâng cấp Khu Di tích lịch sử - văn hóa Vườn Mận…

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy và đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng quà các gia đình liệt sĩ.

Dịp này, Ban tổ chức buổi họp mặt tặng 41 phần quà cho các gia đình liệt sĩ, gia đình đã giúp đỡ lực lượng Biệt động thành phố trong thời kỳ kháng chiến.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết