(CTO) - Chiều 10-7, ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động chăn nuôi và thú y 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn TP Cần Thơ.
-
Chuẩn hóa sản xuất sầu riêng để đạt chất lượng xuất khẩu
Những năm gần đây, diện tích sầu riêng trên địa bàn TP Cần Thơ và nhiều tỉnh ĐBSCL liên tục tăng. Điều này đã và đang gây nhiều áp lực cho khâu tiêu thụ, nhất là khi người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm.
-
Sản xuất xanh để phát triển bền vững
Sản xuất xanh thân thiện với môi trường, hạn chế tác động biến đổi khí hậu (BĐKH) đang được khuyến khích áp dụng trên nhiều lĩnh vực, thu hút nhiều đối tượng tham gia.
-
Giải pháp an toàn, thích ứng biến đổi khí hậu cho nuôi trồng, xuất khẩu thủy sản
Diện tích nuôi trồng, sản lượng thu hoạch và xuất khẩu thủy sản ở ĐBSCL ngày càng tăng qua từng năm. Kết quả này là nhờ các địa phương có kế hoạch nuôi trồng phù hợp; công tác kiểm soát, xử lý, xây dựng vùng nuôi, chế biến an toàn và thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH).
-
Tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ trái cây
(CT) - Ngày 28-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Cần Thơ phối hợp Công ty TNHH TMDV XNK Vina T&T tổ chức hội thảo "Liên kết sản xuất và tiêu thụ cây ăn quả theo định hướng thị trường".
-
Hiệu ứng tích cực từ các phong trào thi đua yêu nước
Phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã Trường Xuân, TP Cần Thơ với các hoạt động phù hợp tình hình thực tiễn tại địa phương đã và đang lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, tạo hiệu ứng tích cực
-
Trường Long xây dựng giao thông nông thôn và cảnh quan môi trường
(CT) - Xã Trường Long đang triển khai thực hiện 2 tuyến lộ nông thôn và xây dựng mới 2 cây cầu ở ấp Trường Phú, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn.
-
Tăng cường các hoạt động khuyến nông thúc đẩy sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL
(CT) - Để triển khai Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 (Đề án một triệu héc-ta lúa)
-
Phát triển trồng trọt giảm phát thải - Hướng đi bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu
BĐKH diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt nói riêng, ngành NN&MT nói chung đang phải đối mặt với nhiều thách thức.
-
Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn
(CT) - Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, TP Cần Thơ hiện có 72 xã. Trong đó, có 59/72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13/59 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, thành phố vẫn còn 13 xã chưa đạt chuẩn xã nông thôn mới.
-
Công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm bà Huỳnh Kim Định giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
(CT) - Ngày 7-8, tại Văn phòng Ðiều phối Nông nghiệp, Nông thôn vùng ÐBSCL ở TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định điều động
-
Agribank đồng hành cùng Đề án một triệu hec-ta chuyên canh lúa chất lượng cao tại TP Cần Thơ
(CTO) - Ngày 5-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ có buổi làm việc với Văn phòng đại diện Agribank Khu vực Tây Nam Bộ, Agribank Chi nhánh Cần Thơ, Agribank Chi nhánh Cần Thơ II về việc phối hợp thực hiện Đề án "Phát triển bền vững một triệu hec-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030"
-
Triển vọng trồng dừa sáp gắn du lịch sinh thái
Mạnh dạn trồng dừa sáp kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, bà Nguyễn Thị Ngân, hội viên phụ nữ ở ấp Sơn Phú, phường Ðại Thành đang mở ra kỳ vọng tạo nên mô hình mới ở địa phương.
-
Chủ động chăm sóc, bảo vệ lúa thu đông
Ðến thời điểm này, nhiều nông dân ở TP Cần Thơ đã xuống giống sớm vụ thu đông 2025 nhằm đảm bảo thu hoạch lúa trước khi nước lũ về. Nhiều trà lúa thu đông gieo sạ sớm tại các xã
-
9.383 héc-ta cây ăn trái đã được cấp mã số vùng trồng
(CT) - Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, đến nay toàn thành phố đã được cấp 20 mã số cho các cơ sở đóng gói và 571 mã số vùng trồng
-
Lấy ý kiến góp ý cho Đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải
(CT) - Ngày 30-7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hoàng Trung chủ trì hội nghị trực tuyến “Tham vấn Đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025-2035” do Bộ NN&MT tổ chức
-
Trồng dừa sáp trên đất phèn mang lại kết quả bất ngờ
Suốt 8 năm qua, ông Nguyễn Văn Phân ở ấp 8, xã Vĩnh Viễn mạnh dạn thử nghiệm trồng dừa sáp trên vùng đất phèn. Kết quả bước đầu cho thấy cây dừa sáp trên đất phèn có thể mang lại hiệu quả kinh tế và nhân rộng tại địa phương.
-
Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng trái vú sữa phục vụ thị trường xuất khẩu
Trái vú sữa là một trong những loại trái cây được thị trường rất ưa chuộng, bởi trái có hương vị thơm, độ ngọt vừa phải và để được thưởng thức trái vú sữa phải đợi đến mùa vụ, do vú sữa chỉ có trái 1 vụ/năm.
-
Nhân rộng mô hình canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp
Thời gian qua, các mô hình thí điểm sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp được triển khai tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh vùng ÐBSCL đã khẳng định hiệu quả, giúp giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao thu nhập cho nông dân.
-
Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện “Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao giảm phát thải phục vụ Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta vùng ĐBSCL”
(CTO) - Chiều 23-7, Trung tâm khuyến nông Quốc gia phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức sơ kết, chia sẻ kinh nghiệm triển khai “Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao giảm phát thải phục vụ Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta vùng ĐBSCL”.
-
Trăn trở của nông dân vùng trồng mía
Những ngày này, nhiều cánh đồng trồng mía trên địa bàn TP Cần Thơ nông dân đang vào vụ thu hoạch mía chục (mía dùng làm nước giải khát). Tuy nhiên, do giá bán mía thấp, đầu ra khó khăn nên thu nhập của người trồng mía giảm sâu.
-
Trồng bồn bồn cho thu nhập ổn định

- Số hóa ao tôm
- Tiếp sức cho nông nghiệp hữu cơ
- Ngành Nông nghiệp nỗ lực vượt khó đạt tăng trưởng cao
- Khởi động Dự án nâng cao canh tác lúa phát thải carbon thấp tại Đông Nam Á
- Sản lượng nhiều loại cây trồng và vật nuôi tăng so cùng kỳ
- ĐBSCL: Tập trung hỗ hợ thu hoạch lúa hè thu 2026
- Phòng chống thoái hóa đất
- Ngành Nông nghiệp và Môi trường phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 4%, xuất khẩu 74 tỉ USD
- Xây dựng logo và quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu OCOP Cần Thơ
-
Giải pháp kỹ thuật và công nghệ nâng cao hiệu quả nuôi và phát triển bền vững ngành cá tra

- Nông dân dám nghĩ, dám làm
- Thúc đẩy canh tác lúa thân thiện với môi trường
- Vườn cau chuyên canh mang về tiền tỉ mỗi năm
- Phát huy hiệu quả vườn cây măng cụt
- Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh thủy sản
- Sớm khắc phục các điểm sạt lở, sụp lún
- Nhãn Ido được mùa, mất giá
- Hành trình bảo tồn giống lúa mùa truyền thống của anh Tư Việt
- Gầy dựng cơ nghiệp từ đàn trâu sinh sản
-
Dấu ấn Trạng nguyên Sense Xanh mùa 4 năm 2026: Lan tỏa thông điệp sống xanh
-
VinFast VF MPV 7 vào “tầm ngắm” của gia đình Việt: Rộng, khỏe, giá lăn bánh siêu hấp dẫn
-
Co.opmart khởi động "Lễ hội Việt - 34 sắc màu tự hào"
-
Xăng E10RON95-III giảm 412 đồng, dầu diesel tăng 569 đồng từ 15 giờ 9/7
-
Dạo quanh thị trường ngày 9-7
-
Xổ số kiến thiết Cần Thơ đạt doanh thu tiêu thụ hơn 3.881 tỉ đồng
-
VPBank mang không gian trải nghiệm tài chính sôi động đến Cần Thơ
-
Đề xuất chương trình phát triển vùng nguyên liệu gỗ, thủ công mỹ nghệ và chế biến sâu tại TP Cần Thơ
-
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Lấy ngoại lực để làm mạnh nội lực
-
Cần Thơ: Trung tâm vùng cần hệ sinh thái tài chính - thuế số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh
