18/01/2020 - 15:13

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong 3 thập kỷ 

Tỷ lệ sinh thấp nhất trong 70 năm

Trẻ em ngày càng giảm ở Trung Quốc. Ảnh: New York Times

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 17-1 công bố kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,1% trong năm 2019. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1990, song vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ nước này đề ra là từ 6%-6,5%.    

Các chuyên gia đánh giá việc kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại chỉ là vấn đề thuộc cấu trúc, trong bối cảnh nước này đang trở thành một nền kinh tế phát triển hơn và đối mặt với các thách thức dân số, như sự sụt giảm số người trong độ tuổi lao động. Nhà kinh tế trưởng của Oxford Economics Louis Kuijs nhận định khả năng Chính phủ Trung Quốc có sự nới lỏng chính sách lớn là khó xảy ra, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc vừa ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và xuất hiện thêm những dấu hiệu bình ổn.
Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc Ninh Cát Triết cho biết nước này sẽ duy trì một chính sách tài chính chủ động và một chính sách tiền tệ thận trọng trong năm 2020, cũng như đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ hơn trong bối cảnh nền kinh tế nước này đối mặt với sức ép giảm tốc.

Cũng trong ngày 17-1, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu cho thấy tỷ lệ sinh ở nước này trong năm 2019  đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi thành lập nước CHND Trung Hoa cách đây 70 năm. 

Theo cơ quan trên, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc năm 2019 ở mức 10,48 trên 1.000 người - mức thấp nhất kể từ năm 1949. Số trẻ chào đời ở nước này trong năm 2019 giảm khoảng 580.000 xuống còn 14,65 triệu trẻ. Nhiều cặp vợ chồng trẻ ở Trung Quốc không muốn sinh con do lo ngại không trang trải được chi phí y tế và giáo dục cùng với giá nhà ở đắt đỏ.

Tính đến cuối năm 2019, Trung Quốc có 1,4 tỉ dân.

Đặng Ánh (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết