22/01/2010 - 09:13

Kinh tế Trung Quốc sẽ qua mặt Mỹ vào năm 2020

Trung Quốc sẽ soán ngôi của Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2020, Tập đoàn tư vấn kinh doanh hàng đầu thế giới PriceWaterhouseCoopers (PWC) ngày 21-1 tuyên bố. Cùng lúc đó, hãng tin Anh BBC dẫn nhận định của nhiều nhà phân tích cho biết kinh tế Trung Quốc dường như đã vượt Nhật Bản để nắm giữ vị trí số hai thế giới. Nhận định này được đưa ra không lâu sau khi Trung Quốc thông báo tăng trưởng GDP (tổng sản phẩm quốc nội) của họ năm 2009 là 8,7%. Dù đến tháng 2 Nhật Bản mới công bố tăng trưởng GDP của mình, nhưng theo các chuyên gia nước này chỉ đạt khoảng 6% trong năm 2009.

PWC còn dự báo vào năm 2030, tốp 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể là Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Brazil, Nga, Đức, Mexico, Pháp và Anh. Trong khi đó, theo số liệu năm 2008 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), 10 nền kinh tế lớn nhất hiện nay là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Pháp, Anh, Ý, Nga, Tây Ban Nha và Brazil.

Theo PWC, kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục dẫn trước Mỹ đến năm 2030. Mặc dù vậy, PWC cho rằng sau năm 2020, kinh tế Ấn Độ có thể phát triển nhanh hơn Trung Quốc và đứng đầu thế giới về GDP nhờ lực lượng lao động trẻ đông đúc và tốc độ tăng dân số nhanh hơn. Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán uy tín nhất thế giới còn cho biết tỷ trọng GDP toàn cầu của Trung Quốc và Ấn Độ hiện đang gia tăng so với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Dù Mỹ hiện chiếm 20% và EU 20%, so với 13% của Trung Quốc và 5% của Ấn Độ, nhưng PWC dự đoán đến năm 2030, Mỹ và EU chỉ chiếm lần lượt 16% và 15%, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tăng thứ tự lên 19% và 9%.

THANH TRÚC (Theo CNA, BBC)

Chia sẻ bài viết