17/04/2008 - 09:45

Kinh tế châu Phi sẽ “chệch hướng” nếu giá lương thực và năng lượng leo thang

(TTXVN)- Giá lương thực và năng lượng tăng vọt hiện nay có nguy cơ làm chệch hướng các nền kinh tế ở châu Phi, do chính phủ nhiều nước khu vực sẽ buộc phải phản ứng theo kiểu “phản xạ có điều kiện” trước áp lực này. Đây là nhận định về tình hình châu Phi được một quan chức cấp cao Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra trong cuộc họp báo ngày 15-4.
Bà Obiageli Ezekwesili, Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực châu Phi, cho biết nền kinh tế khu vực này hiện tăng trưởng trung bình 5,4%, tức là vẫn chưa đạt mức cần thiết để có thể cắt giảm tình trạng đói nghèo. Theo bà, bất cứ cú sốc ngoại sinh nào, như hiện tượng giá cả năng lượng và lương thực tăng vọt hiện nay, đều có thể làm giảm tỷ lệ tăng trưởng này, bởi chúng “khuyến khích” chính phủ một số nước “phản xạ có điều kiện”, không tiếp tục quá trình cải cách kinh tế đang mang lại một số kết quả tốt. Tuy nhiên, nữ cựu Bộ trưởng Giáo dục Nigeria này cho rằng khủng hoảng lương thực cũng có thể là “một cơ hội đối với châu Phi”, bởi 70% dân số châu lục này là nông dân, đối tượng sản xuất và cung cấp lương thực.
Dự kiến, WB sẽ tăng gần gấp đôi khoản vay trợ cấp nông nghiệp cho khu vực Tiểu Sahara của châu Phi, từ mức 450 triệu USD hiện nay lên 800 triệu USD trong tài khóa 2009 bắt đầu từ tháng Bảy tới.

Chia sẻ bài viết