18/07/2013 - 21:19

Kinh doanh cây kiểng chờ tín hiệu khả quan

Theo các cơ sở, doanh nghiệp (DN) kinh doanh cây kiểng tại TP Cần Thơ, sức mua các loại cây kiểng giảm trên dưới khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, các chủ cơ sở này vẫn duy trì hoạt động, chờ tín hiệu khả quan từ thị trường...

Cây kiểng được nhiều người ưa chuộng trưng bày, trang trí trong cơ quan, nhà cửa… góp phần làm tăng lên vẻ đẹp cho không gian sống, làm việc… Tuy nhiên, nghề buôn bán và trồng cây cảnh đã qua cái thời làm ăn khấm khá. Từ cuối năm 2011 trở lại đây, thị trường cây kiểng gặp khó khăn, các cơ sở, DN làm ăn không hiệu quả, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, người dân, DN thắt chặt chi tiêu.

Hiện nay thị trường cây kiểng tại TP Cần Thơ sức mua giảm nhưng các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh kiểng vẫn lạc quan thị trường này sẽ khởi sắc trong thời gian tới. 

Chủ một DN chuyên mua bán cây kiểng ở đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, chia sẻ: "Giá các loại phân bón, vận chuyển, chăm sóc, thuê cửa hàng, địa điểm kinh doanh… đều tăng. Nhưng giá bán các loại cây kiểng rất mềm vậy mà sức mua vẫn chậm. Nếu trước đây người chơi cây kiểng không đắn đo, họ bỏ ra mấy chục triệu đồng mua kiểng thì bây giờ họ cân nhắc, mua loại kiểng giá rẻ. Nhiều loại kiểng rớt giá mạnh, giảm từ 30-50% so với cùng kỳ năm ngoái nên ảnh hưởng tới việc làm ăn của nhiều DN".

Chị Danh Thị Hồng Sa, nhân viên bán kiểng DN tư nhân Quốc Hùng đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Bình Thủy, cho biết: "Hiện nay, người dân ưa chuộng các loại cây kiểng giá bình dân như: Đại Phú Quý, Ngọc Ngân, Thịnh Vượng, Vạn Lộc, Dạ Lan Thanh, Bạch Mã Hoàng Tử… từ 50.000 đến 500.000 đồng/cây tùy loại. Nhiều cơ sở kinh doanh kiểng trong nội ô thành phố cũng chỉ tiêu thụ những chậu hoa, kiểng có giá "mềm" như: Trạng Nguyên từ 150.000 đến 350.000 đồng/chậu hoặc hoa cúc, hoa kim ngân lượng từ 100.000 – 200.000 đồng/chậu. Các loại cây mang tính nghệ thuật có giá cao từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng rất ít người mua. Vì vốn rất cao nên DN không lấy hàng, chỉ khi nào khách hàng có nhu cầu mới lấy về bán.

Ông Cao Ngọc Nhẫn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bonsai Cần Thơ, nghệ nhân có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, chia sẻ: Để có một cây kiểng nghệ thuật, chẳng hạn cây mai bonsai đúng chuẩn, nghệ nhân phải đầu tư 4-5 năm cắt tỉa, uốn thế, tạo dáng. Người không hiểu biết về nghệ thuật chơi cây cảnh sẽ không nhận ra giá trị của cây. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, sức mua chậm nhưng dân chơi kiểng vẫn tin tưởng thị trường này sẽ khởi sắc trở lại trong thời gian tới…

Theo quan sát và tìm hiểu của chúng tôi, dù khó khăn nhưng nhiều DN, cơ sở kinh doanh cây kiểng vẫn khá lạc quan về thị trường này trong tương lai bởi cây kiểng luôn là lựa chọn của nhiều người dân trong việc trang trí nội, ngoại thất… Các DN này cũng nhận định, thời gian này là cơ hội để cá nhân, DN thu mua cây kiểng giá rẻ về chăm sóc, chờ thị trường hồi phục…

Bài, ảnh: Tùng Thư

Chia sẻ bài viết