02/10/2010 - 09:36

Kiên Giang: Tiêu hủy 492kg cây cần sa

Công an huyện U Minh Thượng tiêu hủy cần sa.

(CT) - Ngày 29-9, Công an huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) đã tiến hành tiêu hủy 492kg cần sa tươi được trồng trên phần đất của hai hộ dân Phạm Văn Được (SN 1978) và Phạm Văn Đà (SN 1973) cùng ngụ kênh 7, ấp Minh Dũng A, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng. Đây là phần đất nằm trong vùng đệm U Minh Thượng. Số cần sa được trồng ở giữa liếp mía, rất khó phát hiện. Hộ ông Phạm Văn Đà có khoảng 600m2 đất giữa liếp mía trồng 363 cây cần sa. Hộ ông Phạm Văn Được cũng trồng ở giữa liếp mía với 164 cây cần sa trên khoảng 300m2 đất. Sau khi phát hiện hai hộ này có trồng cần sa số lượng nhiều, Công an huyện U Minh Thượng đã lập biên bản thu giữ số cần sa đã nhổ. Trọng lượng cần sa tươi của hộ ông Được là 101kg; hộ ông Đà là 391kg.

Công an huyện U Minh Thượng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

LÊ SEN

Chia sẻ bài viết