31/07/2010 - 10:08

Tuyên án phúc thẩm đường dây ma túy lớn nhất tại Thái Nguyên

Không giảm án cho các đối tượng cầm đầu

* Sơn La: Thi hành án tử hình trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy

Trong các ngày từ 27-7 đến 30-7, tại thành phố Thái Nguyên, Tòa án nhân dân tối cao đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Văn Đua (sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú tại số 36, ngõ 85 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) cùng đồng bọn phạm các tội: mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan tổ chức, đưa hối lộ, nhận hối lộ và làm môi giới hối lộ; không tố giác tội phạm. Đây được coi là vụ án ma túy lớn nhất tại Thái Nguyên từ trước đến nay với 29 bị cáo phải ra hầu tòa.

Theo cáo trạng, 29 bị cáo trong vụ án này chủ yếu là những người thân trong gia đình thực hiện, được tổ chức thành ba đường dây mua bán trái phép heroin do Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Đăng Bình (sinh năm 1976, ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La), Lê Đức May (sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Lê Thị Mơ (sinh năm 1968, trú tại thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cầm đầu. Hoạt động mua bán diễn ra ở các tỉnh Sơn La, Hà Nội và Thái Nguyên trong một thời gian dài từ tháng 6-2004 đến tháng 2-2006 mới bị phát hiện. Kết quả điều tra đã chứng minh được Nguyễn Văn Đua cùng đồng bọn đã có hành vi mua bán trái phép gần 50 bánh heroin. Đặc biệt, có bị can sau khi bị bắt đã đưa hối lộ hàng trăm triệu đồng cho một số điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán thuộc ngành Công an, Kiểm sát, và Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên dẫn đến việc điều tra, truy tố, xét xử bị lọt người lọt tội gây bức xúc trong dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tại phiên phúc thẩm, trong số 21 bị cáo kháng án, hầu hết là các bị cáo chịu hình phạt nặng, hầu hết các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giảm nhẹ hình phạt tiền, chỉ riêng bị cáo Nguyễn Đức May kêu oan đề nghị hủy án sơ thẩm. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tổ chức đường dây theo gia đình, phạm tội nhiều lần với khối lượng đặc biệt lớn trong thời gian dài ảnh hưởng rất xấu đến xã hội. Vì vậy, 16 kháng cáo của các bị cáo đã không được chấp nhận, Viện Kiểm sát nhân dân chỉ chấp nhận kháng cáo của 5 bị cáo, trong đó có ba bị cáo được giảm án tù là Phạm Minh Thuật từ 10 năm tù giam xuống 8 năm tù giam, Nguyễn Văn Dũng từ 4 năm tù giam xuống 24 tháng tù giam, Nguyễn Thị Hảo 32 tháng 10 ngày (bằng thời gian tạm giữ)...

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên y án tử hình đối với 5 bị cáo: Nguyễn Văn Đua, Lê Đức May, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Đăng Lập, Nguyễn Công Viễn và 11 án tù chung thân dành cho các bị cáo: Bùi Thị Bích Phượng, Trần Thị Vân, Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Thị Xuyến, Lê Thị Mơ, Nguyễn Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Loan, Trần Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Biến, Nguyễn Thị Sinh.

* Tại pháp trường xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn (Sơn La), bị án Trịnh Nguyên Thủy, người cầm đầu đường dây buôn bán trên 600 bánh hêrôin, 200 kg thuốc phiện và sản xuất 44 kg “hàng trắng” tại nhà riêng (tại đường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội), được coi là vụ sản xuất hêrôin lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, đã bị thi hành án tử hình vào sáng 28-7.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 14-6-2007 tại thành phố Sơn La (Sơn La), Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao đã tuyên y án với 7 án tử hình, gồm các tên: Trịnh Nguyên Thủy, Đặng Văn Ấu, Lê Văn Tình, Ngô Trung Hiếu, Phạm Xuân Thơ, Vũ Hồng Điệp, Phạm Khắc Hùng. Trịnh Nguyên Thủy là bị án tử hình cuối cùng trong đường dây sản xuất hêrôin lớn nhất Việt Nam mà Hội đồng thi hành án tử hình (Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La) thi hành.

Hoàng Thảo Nguyên - Điêu Chính Tới (TTXVN)

Chia sẻ bài viết