24/06/2022 - 19:06

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố:

Không để xảy ra vi phạm kỷ luật, pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang 

(CT) - Ngày 24-6, Ðảng ủy Quân sự (QS) thành phố tổ chức hội nghị phiên họp 6 tháng đầu năm 2022. Ðồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ðảng ủy QS thành phố, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Quang Mạnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, Ðảng ủy QS thành phố đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác QS, quốc phòng địa phương. Trong đó, lực lượng QS phối hợp Công an nắm chắc tình hình mọi mặt trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập hoàn thành đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều tiến bộ; lực lượng vũ trang (LLVT) đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất… Công tác xây dựng Ðảng trong LLVT thành phố có nhiều tiến bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên; chủ động phòng, chống, đấu tranh, ngăn ngừa hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nội bộ đoàn kết thống nhất cao…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh đề nghị Ðảng ủy QS thành phố và các quận, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình. Các cơ quan, đơn vị LLVT tăng cường các biện pháp, nắm chắc tình hình trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục tổ chức huấn luyện cho các đối tượng hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tăng cường công tác giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật, quản lý chặt các mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ; không để xảy ra vi phạm kỷ luật, pháp luật… Các địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đủ số lượng, nâng cao về chất lượng, hoạt động đạt hiệu quả cao, có độ tin cậy vững chắc. Ðặc biệt là quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho dân quân và bộ đội xuất ngũ; đẩy mạnh công tác phát triển Ðảng trong lực lượng dân quân… Ðảng ủy QS các cấp tập trung lãnh đạo công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 chặt chẽ, có chất lượng tốt, hoàn thành trong tháng 8. Ðồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chấp hành nguyên tắc lãnh đạo và kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết