22/08/2023 - 18:35

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Không để giáo viên gặp khó phải bỏ dạy, học sinh gặp khó phải bỏ học 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cùng đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ đến thăm và làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT thành phố. Ảnh: Bích Ngọc

(CT) - Chiều 22-8, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ đến thăm và làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ...

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tham quan phòng học STEM tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm. Ảnh: DUY KHÔI

Tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố báo cáo những kết quả đạt được cũng như khó khăn của ngành trong năm học vừa qua; công tác chuẩn bị năm học mới. Năm 2023, Sở đã khởi công đầu tư xây dựng 5 dự án, với tổng kinh phí trên 193,8 tỉ đồng; phối hợp với các đơn vị có liên quan, các đơn vị trực thuộc nâng cấp, sửa chữa 8 trường THPT, với kinh phí 14,5 tỉ đồng;... Sở đã xem xét, điều chuyển nội bộ 20 giáo viên; đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ đề nghị UBND thành phố điều chuyển số lượng người làm việc ở 16 đơn vị. Thành phố phối hợp một số đơn vị trao trên 26.000 bản sách giáo khoa cho học sinh; Để hỗ trợ học sinh khó khăn có điều kiện đến trường. Ngành còn gặp khó khăn do thiếu 680 giáo viên các cấp học...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận, biểu dương nỗ lực của ngành giáo dục trong năm học qua và khẳng định GD&ĐT là một trong những lĩnh vực quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố sớm ban hành văn bản chỉ đạo cho năm học mới (đội ngũ giáo viên, nhân sự, cơ sở vật chất...) để bước vào năm học mới, khí thế mới. Các cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể cần tích cực chăm lo hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị - đây là điều kiện để ngành giáo dục thực hiện thành công chuyển đổi số trong quản lý, dạy và học. Về đội ngũ nhà giáo, ngành giáo dục phối hợp các sở, ngành hữu quan để giải quyết khó khăn về thiếu giáo viên, chính sách hỗ trợ giáo viên, chính sách thu hút sinh viên sư phạm ra trường làm việc cho thành phố; học sinh khó khăn;... Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, không để tình trạng giáo viên gặp khó phải bỏ dạy, học sinh gặp khó phải bỏ học.

►Trước khi làm việc với Sở GD&ĐT, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đến thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường THPT Thới Lai (huyện Thới Lai), Trường Mầm non Phước Thới (quận Ô Môn) và Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều). 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường THPT Thới Lai. Ảnh: DUY KHÔI

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thăm gia đình giáo viên đang sống tại khu tập thể giáo viên Trường THPT Thới Lai. Ảnh: DUY KHÔI

Cô giáo của Trường Mầm non Phước Thới giới thiệu với Bí thư Thành ủy về sản phẩm tự làm phục vụ việc dạy trẻ mầm non. Ảnh: DUY KHÔI

Tại Trường THPT Thới Lai, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ sự quan tâm đến đời sống của giáo viên. Đồng chí đã đến thăm hỏi các giáo viên đang ở tại khu tập thể của trường, động viên thầy cô giáo cố gắng phấn đấu. Với Trường Mầm non Phước Thới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cô giáo chú trọng đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh cho trẻ. Đồng chí động viên tập thể sư phạm Trường THCS Đoàn Thị Điểm phấn đấu trở thành trường điểm của thành phố và nhấn mạnh: Trường điểm không có nghĩa là tạo khoảng cách với các trường khác mà là kiến tạo mô hình sư phạm điển hình, nổi bật, với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị lãnh đạo Sở GD&ĐT nghiên cứu, thành lập giải thưởng tuyên dương các thầy cô giáo tiêu biểu, nhằm kịp thời biểu dương và tạo động lực cho các nhà giáo trên địa bàn thành phố.

BÍCH NGỌC - ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết