04/08/2023 - 20:33

Khơi thông nguồn lực để chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam 

(CT) - Ngày 4-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến nghe báo cáo về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham dự trực tiếp tại Hà Nội có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc Hội, Hội đồng Lý luận phê bình Văn học - Nghệ thuật Trung ương, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam... cùng các chuyên gia, nhà khoa học.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì điểm cầu tại TP Cần Thơ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh vai trò phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Ðây là nội dung được nhấn mạnh xuyên suốt trong Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng; các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; ý kiến của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đặc biệt là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, việc tìm nguồn lực để bảo tồn và phát triển văn hóa Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết. Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam cần xây dựng được những chương trình, quyết sách cho tương xứng với thời đại mới, vừa kế thừa, phát huy nhưng cũng vừa mạnh dạn đưa ra các lý luận mới về văn hóa.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì điểm cầu tại TP Cần Thơ.

Ðánh giá cao nỗ lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong xây dựng dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Chương trình lần này cần huy động các lực lượng trên mặt trận văn hóa chủ động tham gia, có những đóng góp, khơi thông nguồn lực để phát triển văn hóa Việt Nam. Văn hóa không chỉ đóng góp về tinh thần mà còn tạo ra của cải vật chất thực sự. Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị cần định hình cơ chế, chính sách, trong đó phát huy nguồn lực đầu tư của Nhà nước, bên cạnh huy động các nguồn lực kinh tế tư nhân, cơ chế công - tư trong lĩnh vực văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để phát triển văn hóa trong tình hình mới. Trong đó, chương trình tập trung đến các nhóm dự án, gồm: phát triển nhân cách văn hóa con người Việt Nam; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; thúc đẩy sự phát triển văn học nghệ thuật; phát triển công nghiệp văn hóa. Bên cạnh đó là đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực văn hóa; phát triển nguồn nhân lực văn hóa; hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho dự thảo chương trình. Nội dung được các đại biểu quan tâm là cần xây dựng được hệ thống cơ chế, chính sách cho phát triển văn hóa. Trong đó, cần có chính sách phát huy nguồn lực đầu tư tư nhân, chính sách phát triển đội ngũ làm công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật...

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết