07/05/2020 - 23:54

Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8-5

Khơi dậy truyền thống nhân đạo, từ thiện 

Trong 10 năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Cần Thơ đã phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội vận động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” được trên 77 tỉ đồng, giúp 340.512 hộ nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam; hỗ trợ, chăm sóc thường xuyên cho 48.180 lượt người già neo đơn, khó khăn và trẻ mồ côi tại cộng đồng, trị giá hơn 9 tỉ đồng; trao 25.122 suất học bổng với số tiền hơn 10 tỉ đồng cho trẻ em mồ côi và học sinh nghèo hiếu học...

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ; Hội CTĐ thành phố và huyện Phong Điền thực hiện nghi thức khởi công nhà CTĐ cho hộ nghèo ở xã Trường Long.

Theo chân cán bộ Hội CTĐ phường Cái Khế, chúng tôi ghé thăm gia đình bà Trần Thị Hết (66 tuổi, ở nhà trọ tại khu vực 1). Chồng bị bệnh gan qua đời 21 năm qua, bà Hết tảo tần sớm hôm nuôi 2 con thơ dại, trong đó có 1 người con bị sốt bại liệt, không tự sinh hoạt được. Thấy mẹ vất vả lại mắc chứng bệnh thoái hóa cột sống, không lao động nặng được, con trai đang học lớp 11 của bà Hết đã nghỉ học đi làm thuê. Bà Hết bộc bạch: “Thời gian qua, nhờ Hội CTĐ phường, khu vực 1, hỗ trợ tiền, gạo và nhu yếu phẩm, gia đình tôi đỡ phần chi phí hằng ngày...”.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội CTĐ quận Ninh Kiều, cho biết: “Ban Thường vụ Hội CTĐ quận triển khai, xây dựng nhiều phong trào, cuộc vận động của Hội, như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, xây dựng và sửa chữa nhà CTĐ, công tác cứu trợ nhân đạo... Tổng các hoạt động trong 10 năm qua quy thành tiền ước đạt trên 76 tỉ đồng.

Những năm qua, Ban Thường vụ Hội CTĐ TP Cần Thơ chủ động xây dựng và thực hiện tốt các chương trình, dự án nhân đạo nhằm hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững, như: dạy nghề may gia dụng; dạy nghề cắt, uốn tóc cho phụ nữ nghèo; xây dựng cầu giao thông nông thôn; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng Phòng Y tế và trang thiết bị tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa; nâng cấp bếp ăn tình thương tại Nhà trẻ Hướng Dương; hỗ trợ vốn vay cho hội viên nghèo làm kinh tế nhỏ... Tổng trị giá vận động trong 10 năm là gần 23 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn duy trì và phát triển mô hình góp vốn xoay vòng đến nay đạt trên 31 tỉ đồng; xây dựng 195 tổ nhóm trợ vốn, giúp 14.496 lượt hội viên nghèo có điều kiện đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, các cấp Hội CTĐ cũng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động cất mới 950 căn nhà CTĐ, trị giá trên 26 tỉ đồng; sửa chữa 2.074 căn, trị giá trên 20 tỉ đồng; sửa chữa và bắc mới 3.387 cây cầu; bồi đắp, gia cố và làm mới 857km lộ nông thôn, trị giá trên 36 tỉ đồng, góp phần cùng địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới...

Theo bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ, trong Tháng nhân đạo năm 2020, Thành hội chọn quận Ninh Kiều làm điểm tổ chức Lễ phát động và vận động các ban, ngành, nhà hảo tâm đóng góp sổ vàng nhân đạo của quận để chăm lo hộ nghèo, người dễ bị tổn thương. Trong đó, Thành hội đăng ký thực hiện 6 công trình nhân đạo, gồm: xây dựng 6 căn nhà CTĐ (50 triệu đồng/căn); vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức hỗ trợ 1 địa chỉ nhân đạo; vận động hiến 2.500 đơn vị máu; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; khánh thành cầu giao thông. Mỗi quận, huyện Hội đăng ký ít nhất 1 công trình nhân đạo; 6 quận, huyện Hội đồng loạt tổ chức Hội chợ nhân đạo; bàn giao 15 căn nhà CTĐ; vận động hiến máu nhân đạo và thăm 30 địa chỉ nhân đạo...

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết