23/11/2014 - 15:45

Khơi dậy sức dân để chăm lo cho dân

Thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận Ninh Kiều, trong những năm qua, phường An Bình, đã tập trung xây dựng và nâng cấp hẻm, nâng cấp nhà thông tin khu vực, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, khai thông dòng chảy… Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy được sức dân đóng góp xây dựng mà bộ mặt đô thị của phường ngày càng khởi sắc. Nhiều năm liền An Bình giữ vững danh hiệu phường văn hóa…

Theo ông Đào Văn Chọn, Trưởng Khối vận phường An Bình, những năm qua, bên cạnh sự đầu tư của quận, thành phố, cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận, các đoàn thể phường, khu vực tăng cường vận động nhân dân tham gia đóng góp nâng cấp hẻm, xây dựng nhà thông tin, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, nước sạch…Qua đó, bộ mặt đô thị của phường ngày càng khang trang hơn, phù hợp với nhu cầu phát triển của đô thị.

 Nhờ sự đóng góp của nhân dân mà hẻm tổ 6 (khu vực 4, phường An Bình) được nâng cấp khang trang.

Nhìn nhà thông tin vừa được xây dựng khang trang, ông Phan Văn Ân, 67 tuổi, người dân khu vực 6, phường An Bình, nói: “Xây dựng được nhà thông tin mới khang trang, bà con phấn khởi lắm. Giờ đây, mỗi lần về nhà thông tin hội, họp không còn cảnh nước ngập. Nhà thông tin không chỉ là nơi làm việc của các cán bộ khu vực mà còn là nơi sinh hoạt của cộng đồng dân cư trong khu vực. Khi làm nhà thông tin, các cán bộ khu vực, nhân dân cùng nhau góp ngày công lao động để vận chuyển vật tư, sơn cửa, lợp mái, lót gạch…để nhà thông tin sớm hoàn thành”. Theo bà Mai Thị Tuyết Lê, Bí thư Chi bộ Khu vực 6, khi chia tách, khu vực 6 được bà con cho mượn đất và một phần nhà để làm nhà thông tin nên diện tích nhỏ, thường bị ngập khi mưa lớn, thủy triều dâng cao, gây nhiều bất tiện trong việc giải quyết hành chính cho dân và tổ chức họp dân. Trước tình trạng này, lãnh đạo khu vực đã đề nghị và được quận, thành phố hỗ trợ đất để xây dựng nhà thông tin. Tuy nhiên, do ngân sách Nhà nước hạn chế, phường, khu vực họp dân kêu gọi sự đóng góp của bà con để xây dựng nhà thông tin. Chủ trương đúng đắn đã được bà con đồng thuận cao. Qua vận động bà con, các mạnh thường quân đã đóng góp tiền, gạch, cát…với tổng trị giá 193 triệu đồng để xây dựng nhà thông tin rộng 5 mét, dài 20 mét. Ông Phan Công Hải, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực 6, cho biết: “Khi nhà thông tin hoàn thành, các cán bộ khu vực cũng vận động bà con đóng góp làm mái che, quạt, tủ đựng hồ sơ khoảng 25 triệu đồng, làm cho nhà thông tin đẹp hơn…”.

Hiện nay, nhiều tuyến hẻm ở phường An Bình đã được nâng cấp, mở rộng từ sự đóng góp của nhân dân. Chỉ riêng năm 2014, nhân dân tổ 6 (khu vực 4, phường An Bình) đã đóng góp gần 45 triệu đồng nâng cấp hẻm ở tổ 6, dài 110 mét khang trang, sạch đẹp. Ông Lý Quang Thâu, 70 tuổi, một người dân trong hẻm tổ 6, cho biết: “Lúc trước, hẻm này rất thấp, bị xuống cấp nên mỗi khi mưa lớn hay nước thủy triều dâng cao gây ra ngập úng, đi lại khó khăn. Khi chính quyền tổ chức cuộc họp nêu lên mục đích rõ ràng, vì lợi ích chung nên ai cũng đồng tình đóng góp. Khi làm hẻm, các cán bộ khu vực cùng bà con thay phiên nhau giám sát, công khai rõ ràng thu chi nên bà con rất hài lòng. Riêng gia đình tôi đóng góp 5 triệu đồng”.

Ông Văn Quốc Trụ, Bí thư Chi bộ Khu vực 4, nói: “Trước những bức xúc của nhân dân, lãnh đạo khu vực tổ chức họp dân bàn việc nâng cấp hẻm. Được bà con đồng tình và bầu tổ giám sát công trình để thu tiền, mua vật liệu, mướn công thợ… Tất cả đều do dân quyết định, thực hiện nên tạo được sự thống nhất cao, bà con đã tự nguyện đóng góp tiền nâng cấp hẻm. Những hộ có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng cũng được bà con đồng ý miễn tiền đóng góp”. Theo ông Nguyễn Anh Điển, 58 tuổi, người dân hẻm tổ 6, khu vực 4, điều đáng nói là công trình thực hiện dân chủ rõ ràng, bà con được tham gia bàn bạc nên tạo được sự đồng thuận cao. Với phương án ban đầu mà các cán bộ khu vực đưa ra là kêu gọi mỗi hộ đóng góp 1,8 triệu đồng. Khi họp dân, đưa ra bàn bạc, nhiều hộ cho rằng không đủ khả năng đóng góp, vì cuộc sống còn khó khăn. Thế là các cán bộ vận động những hộ kinh doanh có nhà ở mặt tiền đóng góp nhiều hơn để choàng gánh cho những hộ khó khăn, nhà không nằm ở mặt tiền hẻm. “Tôi thấy cách làm này hợp tình hợp lý, tạo được sự đoàn kết trong nhân dân hơn. Người được hưởng lợi trực tiếp sẽ góp nhiều hơn, vậy mới công bằng” - Ông Nguyễn Anh Điển khẳng định. Sau khi hẻm được nâng cấp sạch đẹp, bà con tổ 6 đóng góp 8,1 triệu đồng lắp 11 bóng đèn chiếu sáng. Ông Nguyễn Anh Điển cho biết: “Chính cách làm dân chủ, minh bạch của các cán bộ khu vực đã tạo được niềm tin nên bà con đồng lòng ủng hộ. Từ khi có đèn đường, bà con đi lại thuận lợi, không còn lo sợ mỗi khi đi về khuya và tình trạng trộm cắp cũng giảm hơn nhiều”.

Nhờ phát huy sức dân, năm 2014, các khu vực trong phường An Bình đã nâng cấp hẻm, xây dựng nhà thông tin, xây dựng chốt gác, nạo vét mương thoát nước, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống nước sạch…với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, phường ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, xử lý những trường hợp mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè… làm cho bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp. Ông Đào Văn Chọn, Trưởng Khối vận phường An Bình nói: “Muốn tạo được sự đồng thuận trong dân thì người làm công tác vận động quần chúng phải sát dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con. Những gì liên quan đến dân phải thực hiện tốt quy trình của quy chế dân chủ, nói phải đi đôi với làm…”.

Bài, ảnh: Thanh Thy

Chia sẻ bài viết