22/08/2016 - 20:52

Khí thế ngày khai trường

Thời điểm này, công việc chuẩn bị cho năm học mới đã sẵn sàng. Những ngày qua, toàn thành phố, ban, ngành đoàn thể và các trường quan tâm chỉnh trang cơ sở vật chất, xây dựng mới trường, lớp, trao học bổng học sinh… Hòa chung niềm vui ngày khai giảng, 448 cơ sở giáo dục từ trường mầm non đến trung học trên địa bàn thành phố tất bật chuẩn bị Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

* Chuẩn bị mọi điều kiện

Niềm vui của tập thể giáo viên Trường Mầm non Mỹ Thuận (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) cũng là niềm vui của người dân khi con em được học tập trong ngôi trường khang trang, thay cho thực trạng trước kia trường chỉ có 3 phòng học, 1 phòng chức năng, sân chơi luôn trong tình trạng ẩm thấp. Ngôi trường mới 1 trệt 1 lầu với 6 phòng học và 5 phòng chức năng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ. Cô Trần Kim Loan, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Sau khi đơn vị thi công bàn giao công trình, các cô giáo tranh thủ ngày nghỉ vào trường trồng hoa, cây xanh tạo bóng mát, trang trí lớp học để đón bé vào lớp.

Bên cạnh những trường được xây mới, ban giám hiệu các trường còn linh động sửa chữa trường lớp bằng cách tận dụng cây, tôn ở những điểm trường khác, hoặc vận động xã hội hóa… Trong hè, Trường THPT Thới Lai tiến hành sửa chữa nhỏ, nguồn kinh phí sửa chữa trích từ nguồn dịch vụ dạy thêm, học thêm và căn tin. Tuy nhiên, theo thầy Nguyễn Hữu Định, Hiệu trưởng Trường THPT Thới Lai, trường có 3 phòng học tạm đang xuống cấp, thiếu kinh phí sửa chữa do vận động chưa đạt năm học qua. Trong khi năm học này, trường tăng thêm 2 lớp với 21 phòng học (phục vụ 42 lớp học sáng, chiều), không đủ phòng để bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, sinh hoạt ngoại khóa… Hiện thiết bị phòng bộ môn Hóa hư hỏng nặng, cần được bổ sung để phục vụ dạy và học.

 Học sinh vượt khó học tốt ở quận Ninh Kiều nhận xe đạp do các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ dịp năm học mới.

Để giúp học sinh nghèo giảm bớt khó khăn, vững bước tới trường năm học mới, Hội Khuyến học thành phố vận động nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều phần quà, suất học bổng trao cho học sinh. Theo thống kê, toàn thành phố đã, đang và sẽ phát 3.129 suất học bổng và 10.713 phần quà, tổng trị giá trên 6,5 tỉ đồng. Những ngày này, các địa phương trong thành phố tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho học sinh nghèo đến trường. Tiêu biểu có quận Ô Môn với phong trào 3 đủ (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở); vận động 1.000 suất học bổng; 1.690 phần quà, tổng trị giá gần 1,5 tỉ đồng, giúp học sinh vượt khó, học tốt.

Những năm qua, Quỹ học bổng "Sen Vàng" Chi hội chùa Phật Học (quận Ninh Kiều) đã hỗ trợ nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học. Niềm vui xen lẫn xúc động khi nhận học bổng, em Lương Thị Bích Nhi, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Vĩnh Bình 1, huyện Vĩnh Thạnh, nói: "Được nhận học bổng này em mừng lắm, để cha mẹ vơi đi nỗi lo ngày tựu trường gần đến. Em cố gắng học thật giỏi để năm sau tiếp tục nhận học bổng". Gia đình Nhi thuộc diện hộ nghèo. Mẹ bỏ đi từ khi Nhi còn nhỏ, cha đi làm ăn xa đến Tết mới về. Nhi ở với ông bà nội đã 76 tuổi, hằng ngày phải đi hái rau bán, kiếm tiền mua gạo, còn phải lo việc học hành của chị em Nhi.

Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, cho biết: "Các cơ sở giáo dục được các địa phương quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ bản, đáp ứng điều kiện thiết yếu để học sinh bước vào năm học mới, không để bất kỳ học sinh vì hoàn cảnh khó khăn không thể đến trường".

* Ngày vui thêm trọn vẹn

Để lễ khai giảng trang trọng, vui tươi và tiết kiệm, các trường chú trọng xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về công tác tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất và phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức trọng thể "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới. Qua đó, ngày khai giảng năm học mới ở huyện Vĩnh Thạnh phải tạo thành phong trào và thật sự trở thành ngày hội toàn dân. Quận Thốt Nốt tập trung chuẩn bị tốt ngày khai giảng năm học mới đúng thời gian, mang ý nghĩa trang trọng. Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, cho biết: "Quận quan tâm giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia…

Là một trong hai trường công lập của thành phố có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%, năm học mới này Trường THPT Thới Lai thay đổi dạy học theo chủ đề, giúp học sinh có thể bao quát, nắm vững kiến thức. Đây là điều kiện góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường thuộc vùng ven thành phố. Vinh dự đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia dịp năm học mới, Ban giám hiệu Trường Mầm non Sơn Ca (quận Ninh Kiều) tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; các phong trào, hội thi nhằm duy trì, phát huy những thành tích cho những năm tới; Đồng thời, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành…

Năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục quốc gia đến năm 2020; rà soát Quy hoạch Phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học, quản lý giáo dục… Với phương châm "có thầy giỏi trò mới giỏi", bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, nói: năm học 2016-2017, ngành giáo dục thành phố quan tâm tăng cường bố trí đội ngũ quản lý, giáo viên đảm bảo yêu cầu; tập trung đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý thực hiện yêu cầu đổi mới. Đồng thời, tập trung những nội dung đổi mới, chú ý nhân rộng mô hình đổi mới hiệu quả trong các đơn vị thời gian qua chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ.

Bài, ảnh: M.Hoàng

Chia sẻ bài viết