04/01/2020 - 15:47

Khi cái chết trở nên xa xỉ

Không ai có thể thoát khỏi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất Argentina trong vòng 2 thập kỷ qua, kể cả người chết.

Theo đó, phí thuê, mua và trông nom phần mộ cao tới nỗi nhiều người chọn cách hỏa táng người thân xấu số của mình. “Người ta không đủ tiền trả cho dịch vụ mai táng. Do đó, các thành viên gia đình thường phải hỏi nợ hoặc dùng tiền tiết kiệm. Đối với một gia đình, chi phí cho đám tang có thể khiến họ nhịn ăn cả tháng” - Juan Tapia, chủ dịch vụ mai táng Cocheria Tacuari ở Thủ đô Buenos Aires, nói với AFP.

Được biết, dịch vụ rẻ nhất của Cocheria Tacuari là hỏa táng với giá 25.000 peso (khoảng 415 USD), cao gần gấp đôi mức lương tối thiểu 16.875 peso/tháng ở Argentina. Các dịch vụ đắt tiền hơn có giá lên tới 180.000 peso nhưng rất ít người quan tâm.

Trong khi đó, giá thuê phần mộ tại các nghĩa trang công cộng ở Buenos Aires (gồm cả phí trông nom) dao động từ 400-2.000 peso/tháng. Còn tại các nghĩa trang tư nhân, một phần mộ có giá tối thiểu 55.000 peso cùng với phí trông nom hàng tháng ít nhất 500 peso.

Thống kê cho thấy, 78,5% người chết ở Buenos Aires năm 2018 được hỏa táng, cao nhất trong thập kỷ qua.

HOÀNG NAM

Chia sẻ bài viết