02/06/2026 - 16:39

Khảo sát, xây dựng tuyến du lịch trải nghiệm đặc trưng Cần Thơ 

(CTO) - Ngày 2-6, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn.

Đây là đợt khảo sát thứ 2 trong kế hoạch khảo sát nắm thực trạng, sản phẩm, dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch; rà soát, cập nhật hệ thống tài nguyên du lịch, thế mạnh của các xã, phường sau hợp nhất của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố.


Đoàn di chuyển bằng ghe khảo sát các tuyến rạch nhỏ. Ảnh: KIỀU MAI

Đoàn khảo sát tuyến sản phẩm, dịch vụ ở các điểm: Vườn ca cao Mười Cương (phường An Bình), Vườn du lịch sinh thái Ba Láng (phường Cái Răng), Di tích lịch sử Giàn Gừa (xã Nhơn Ái). Đây là liên tuyến sản phẩm chuyên phục vụ khách quốc tế.


Đoàn di chuyển bằng xe đạp khảo sát cung đường khách quốc tế thường lựa chọn khám phá Cần Thơ. Ảnh: KIỀU MAI


Trải nghiệm làm bánh khọt tại điểm Vườn du lịch sinh thái Ba Láng. Ảnh: KIỀU MAI

Qua khảo sát, các đại biểu đánh giá đây là tuyến điểm đặc trưng mang đậm dấu ấn, bản sắc sông nước Cần Thơ. Du khách có thể trải nghiệm đa dạng các phương tiện, ngắm Cần Thơ qua nhiều góc nhìn: trên bờ dưới sông, gặp gỡ và trò chuyện cùng người bản địa. Tuyến điểm này được đánh giá là có sức hút với khách quốc tế, nhất là khách thị trường châu Âu, Mỹ và Úc. Tuy nhiên, các đơn vị lữ hành cũng kiến nghị ngành chức năng nên có phương án, hay quy hoạch những đoạn rạch làm du lịch vì hiện tại tình trạng các rạch đang bị bồi lắp khá nhiều, các tuyến trải nghiệm đang bị rút ngắn, cần làm sạch môi trường ở các đoạn rạch có trải nghiệm gắn với du lịch.


Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố, trò chuyện, tìm hiểu sản phẩm cùng chủ Vườn ca cao Mười Cương. Ảnh: KIỀU MAI

Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố, cho biết: “Qua các đợt khảo sát, việc phát triển du lịch cộng đồng là điều chúng tôi quan tâm, làm sao để người dân cùng làm và có những sản phẩm mang bản sắc riêng, nhất là các mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch xanh. Trên cơ sở này, chúng tôi đề xuất UBND thành phố và ngành hữu quan để có những chiến lược, phương án, quy hoạch sản phẩm phù hợp mang đặc trưng miền sông nước. Riêng Trung tâm sẽ có những phương án, kế hoạch quảng bá đưa các sản phẩm này tiếp cận với các thị trường phù hợp”.

ÁI LAM  

Chia sẻ bài viết