02/07/2026 - 18:48

Khảo sát thực tiễn để hoàn thiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

(CTO) - Chiều 2-7, Đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phối hợp Bộ Tư pháp do bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc, khảo sát thực tế tại TP Cần Thơ. Hoạt động khảo sát nhằm phục vụ việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. 


Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi làm việc của đoàn khảo sát.

Từ năm 2018 đến nay, công tác triển khai, quán triệt và phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 trên địa bàn TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả. UBND thành phố đã kịp thời ban hành các kế hoạch cụ thể hóa chỉ đạo của trung ương, vận hành ổn định cơ chế quản lý liên ngành và tổ chức được 145 cuộc hội nghị quán triệt cho hơn 18.500 lượt cán bộ, công chức. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp đã lồng ghép tuyên truyền ra nhân dân 2.138 cuộc với gần 96.000 lượt người tham dự, cấp phát 6.000 tờ gấp tuyên truyền và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, báo chí, video hướng dẫn nghiệp vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cũng được chú trọng với hơn 1.578 lượt công chức thuộc khối hành chính, tố tụng, thi hành án dân sự và tư pháp cấp xã được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu, góp phần nâng cao rõ rệt nhận thức và ý thức trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ.

Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại địa phương vẫn còn khó khăn, vướng mắc như tình trạng thiếu hụt lực lượng chuyên trách, cán bộ chủ yếu kiêm nhiệm, trong khi tâm lý e ngại trách nhiệm hoàn trả và tính chất phức tạp khi xác định lỗi công vụ đôi lúc gây kéo dài thời gian giải quyết vụ việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về việc làm rõ ranh giới trách nhiệm giữa các cơ quan, điều chỉnh đối tượng áp dụng và đóng góp cho những quy định mới nhằm hoàn thiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Mai Thị Phương Hoa nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là nhu cầu cấp thiết nhằm cụ thể hóa yêu cầu của Bộ Chính trị và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các quy định phải rõ ràng, dễ hiểu để tránh nhầm lẫn khi thực hiện. Theo dự kiến luật sẽ mở rộng phạm vi các hành vi nhà nước phải bồi thường nhiều hơn so với luật hiện hành, do đó cần các cơ quan chuyên môn đánh giá kỹ tính hợp lý để tránh phạm vi trách nhiệm quá rộng. Bên cạnh đó, các vấn đề về khó khăn trong lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí bồi thường cũng như bài toán cân đối giữa việc bảo đảm quyền lợi cho người bị oan sai và nguồn lực ngân sách nhà nước cũng là những nội dung trọng tâm cần xem xét thấu đáo.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP cần Thơ, phát biểu tại buổi tiếp đoàn khảo sát.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp thông tin thành phố có nhiều băn khoăn về trách nhiệm công vụ khi phạm vi đối tượng và lĩnh vực của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày càng mở rộng, trong khi áp lực và khối lượng đầu công việc đặt lên vai chính quyền cấp xã hiện nay là rất lớn nhưng năng lực thực tế của cán bộ còn những hạn chế nhất định. Vì vậy, địa phương xem cuộc khảo sát lần này của Đoàn Công tác như một cuộc tập huấn thực tiễn hết sức hiệu quả để rút kinh nghiệm cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương thời gian tới.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã làm việc với các đơn vị: Thi hành án dân sự TP Cần Thơ, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ, Viện kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ, Công an TP Cần Thơ và Sở Tư pháp TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: P.Y

Chia sẻ bài viết