18/03/2025 - 08:46

Khảo sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với UBND quận, huyện và các sở ngành liên quan 

(CT) - Sáng ngày 17-3, đoàn công tác do ông Ðào Chí Nghĩa, Phó trưởng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội (ÐBQH) TP Cần Thơ làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, làm việc với UBND quận, huyện và các sở ngành liên quan về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực, trong công tác thu gom, quản lý, xử lý chất thải rắn.

Ông Ðào Chí Nghĩa, Phó trưởng Ðoàn ÐBQH thành phố phát biểu tại buổi khảo sát.

UBND các quận, huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ðồng thời, phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo thói quen của nhân dân trong giữ gìn, bảo vệ môi trường, phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt.

Các địa phương đã thực hiện nhiều mô hình, như: “ngôi nhà xanh”, “phụ nữ thu gom phế liệu”; lắp đặt các thùng chứa rác thải tái chế ở trường học, khu vui chơi công cộng, tạo thuận lợi cho người dân để rác đúng nơi quy định, góp phần hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần trong sinh hoạt. Qua đó, người dân đã thay đổi nhận thức trong xử lý rác thải và bảo vệ môi trường…

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND các quận, huyện việc đầu tư hạ tầng xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt đặt ra cấp bách trong khi nguồn vốn còn hạn chế, các chính sách xã hội chưa hiệu quả. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý còn thấp chưa tương xứng với tốc độ phát triển… Ngoài ra, UBND các quận, huyện cũng kiến nghị sớm đầu tư, mở rộng phạm vi thu gom nước thải tập trung; sớm ban hành quy định chi tiết giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Cùng với đó, tổ chức triển khai tập huấn cho cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực môi trường tại địa phương về công tác quản lý chất thải, phân loại rác thải và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các hành vi đổ, thải, vứt, bỏ chất thải không đúng quy định…

Chiều cùng ngày, Ðoàn đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Y tế; Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Công ty Cổ phần đô thị Cần Thơ và Công ty Cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ, sau khi luật có hiệu lực, ý thức tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp và người dân được nâng cao, ngày càng đi vào khuôn khổ. Cùng với đó, công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường có nhiều điểm mới, được đông đảo người dân tham gia. Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau 3 năm triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý, xin cấp giấy phép môi trường cũng như việc phân loại chất thải y tế; cơ sở hạ tầng xuống cấp, kết cấu chưa phù hợp với nhu cầu hoạt động thực tế của các bệnh viện; việc triển khai các chính sách, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm ở các bãi rác chôn lấp vẫn chưa triển khai, xử lý triệt để. Cùng với đó, hạ tầng quan trắc, giám sát môi trường chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; chưa kịp thời giám sát việc xả nước thải vượt quy chuẩn ở một số cơ sở sản xuất kinh doanh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị thành phố quan tâm ưu tiên, phân bổ ngân sách cho hoạt động bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu. Ðồng thời, đề xuất tiếp cận nguồn vốn để thực hiện các dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội mang tính chất cấp vùng để bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu...

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Ðào Chí Nghĩa ghi nhận việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường của UBND các quận, huyện và sở, ngành liên quan; ghi nhận các kiến nghị, giải pháp của địa phương, đơn vị để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Tin, ảnh: C.H

 

Chia sẻ bài viết