20/11/2014 - 09:48

Khánh thành Phòng Y tế Nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa

 Ông Yakabe Yoshinori (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu tham quan Phòng Y tế.

(CT)- Sáng 19-11-2014, Nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa (thuộc Hội chữ thập đỏ TP Cần Thơ) tổ chức Lễ Khánh thành Phòng Y tế. Đến dự có ông Yakabe Yoshinori, Phó Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh, đại diện các sở, ban, ngành…

Dự án trang thiết bị và xây dựng Phòng Y tế được triển khai trong 5 tháng (từ tháng 6-2014 đến tháng 10-2014) với tổng kinh phí trên 1 tỉ 986 triệu đồng. Trong đó, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tài trợ trên 1 tỉ 705 triệu đồng, còn lại do Nhà nuôi dưỡng Người già và Trẻ em không nơi nương tựa (gọi tắt là Nhà nuôi dưỡng) vận động. Dự án gồm hai hợp phần: hợp phần 1 xây dựng Phòng Y tế với diện tích 240m2 gồm phòng y bác sĩ trực; phòng khám bệnh, siêu âm; phòng tiêm thuốc, thay băng và 3 phòng lưu bệnh. Hợp phần 2 mua sắm trang thiết bị gồm giường, tủ, bàn ghế, máy siêu âm, máy đo điện tim, máy đo huyết áp…Hiện nay, nhà nuôi dưỡng có 2 bác sĩ, 1 y sĩ và 6 hộ lý; trong thời gian tới dự kiến thu nhận thêm 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng.

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Kim Bảy, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, Giám đốc Nhà nuôi dưỡng phát biểu: Dự án nhằm mục đích nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho các cụ và góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Thới, quận Bình Thủy. Chúng tôi cam kết sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị y tế được tài trợ đúng mục đích, định kỳ duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhằm phục vụ lâu dài, hiệu quả công trình nhân đạo này.

Dịp này, các đơn vị, mạnh thường quân, nhà hảo tâm…đã tặng quà cho Nhà nuôi dưỡng.

Tin, ảnh: H.Hoa

Chia sẻ bài viết