20/05/2009 - 10:08

Khai mạc Hội nghị cấp cao về khí hậu nhóm C40

Ảnh: Reuters 

(TTXVN)- Tại Hàn Quốc, ngày 19-5, lãnh đạo của 80 thành phố lớn nhất trên thế giới cùng hơn 400 chuyên gia môi trường, các nhà hoạt động thuộc các tổ chức bảo vệ môi trường, đã gặp mặt tại thành phố Seoul trong lễ khai mạc Hội nghị cấp cao về khí hậu nhóm 40 thành phố lớn trên thế giới (C40) lần thứ 3, để bàn về vấn đề chống biến đổi khí hậu.

Tham dự hội nghị kéo dài 3 ngày này có lãnh đạo của 80 thành phố lớn thuộc 41 quốc gia, trong đó có Luân Đôn, Tokyo, Mát-xcơ-va, Toronto, Sydney, Jakarta, Sao Paulo... Việt Nam có hai đoàn tham dự hội nghị: đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh làm trưởng đoàn, và đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân dẫn đầu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (ảnh), người hiện là Chủ tịch quỹ William J.Clinton Foundation, cảnh báo thế giới sẽ phải hứng chịu những hậu quả khó lường nếu không thực hiện triệt để mục tiêu cắt giảm 80% khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050. Ông Clinton kêu gọi các nước hành động nhanh chóng và quyết liệt để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, vì “nếu để tình hình tiến triển xấu hơn, sẽ không thể cứu hành tinh cho các thế hệ mai sau”. Ông Clinton cũng nhấn mạnh việc Mỹ phải đi đầu trong việc giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính và thúc đẩy sự phát triển theo hướng thân thiện với môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seung-soo cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang tập trung biến các nỗ lực đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu thành cơ hội phát triển. Ông nhấn mạnh, theo “Chiến lược tăng trưởng Xanh”, do Tổng thống Lee Myung-bak đề xướng, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến ban hành luật thuế các-bon từ năm 2010, tạo ra nguồn thu khoảng 11.000 tỉ won (10 tỉ USD) mỗi năm. Hàn Quốc cũng sẽ xem xét tham gia kế hoạch toàn cầu về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2013, sau khi Nghị định thư Kyoto hết hạn.

Trong thời gian hội nghị, các đại biểu sẽ trình bày một số tham luận tập trung vào các chủ đề như, ảnh hưởng thực tế của quá trình biến đổi khí hậu, xây dựng hệ thống thông tin và các biện pháp phối hợp hành động trong tương lai.

Chia sẻ bài viết