10/12/2023 - 13:34

Khắc phục tình trạng ngập nghẹt nội ô quận Ninh Kiều 

Thời gian qua, TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều đã quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ngập nghẹt ở nội ô quận, đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị, cũng như phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Thời gian tới, quận Ninh Kiều tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, xứng tầm là đô thị trung tâm, hạt nhân của thành phố.

Từng bước khắc phục tình trạng ngập nghẹt

Trong những năm gần đây, tình hình ngập nghẹt tại các tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều đã phần nào làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đặc biệt là việc sản xuất kinh doanh, giao thông, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Nguyên nhân gây ra ngập nghẹt do quận Ninh Kiều gần với sông Hậu, sông Cần Thơ và có nhiều kênh rạch, nên chịu tác động trực tiếp của triều cường; mưa lớn kéo dài; cao độ mặt đường thấp; cùng với quá trình đô thị hóa đã san lấp, cải tạo các mương thoát nước thành cống hộp có kích thước không tương xứng và tình trạng xây dựng lấn chiếm kênh rạch tự nhiên đã làm giảm khả năng tiêu thoát nước. Hệ thống cống thoát nước đã được đầu tư khá lâu và xây dựng qua nhiều giai đoạn, có cao độ thấp, tiết diện cống nhỏ, không đồng bộ; nhiều tuyến cống không đủ khả năng thoát nước và xuất hiện tình trạng sụp lún, xuống cấp.

Thi công nâng cấp hệ thống thoát nước đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra của ngành chức năng quận Ninh Kiều, còn ghi nhận nhiều tuyến cống bị rễ cây xâm thực, hộc thu nước bị rác, lá cây, túi ni lông che lấp, thức ăn thừa, rác... bỏ trực tiếp vào hệ thống thoát nước, làm ảnh hưởng đến dòng chảy và khả năng tiêu thoát nước, gây ô nhiễm nguồn nước. Một số tuyến cống của các tuyến đường, hẻm đã được các chủ đầu tư thực hiện xong, đưa vào sử dụng lâu, nhưng lại chưa bàn giao cho địa phương quản lý, nên chưa được duy tu, bảo dưỡng, nạo vét, khai thông dòng chảy định kỳ. Bên cạnh đó, nguồn vốn phân bổ cho quận Ninh Kiều thực hiện công tác nạo vét bùn, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước còn hạn chế, chỉ đủ để thực hiện cho các tuyến cống thuộc các tuyến đường chính, một số tuyến hẻm thì chưa được xử lý kịp thời...

Ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: Thời gian qua, quận đã tranh thủ sự quan tâm của thành phố để khai thác, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước cho quận từ nhiều nguồn vốn khác nhau như cải tạo hồ Xáng Thổi, hồ Búng Xáng, Rạch Bần, rạch Cái Khế; thực hiện các dự án nâng cấp đô thị, cải tạo kênh rạch, nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước khu vực trung tâm quận… Qua đó, đã góp phần khắc phục và hạn chế được tình trạng ngập nghẹt khu vực trung tâm quận Ninh Kiều.

Ngoài việc thu hút và kiến nghị đầu tư, từ năm 2021 đến nay quận Ninh Kiều cũng ưu tiên bố trí nguồn vốn xây dựng cơ bản của quận để xây dựng nhiều công trình giao thông, hệ thống thoát nước. Cụ thể như nâng cấp, mở rộng đường 3 tháng 2 (đoạn cầu Đầu Sấu - cầu Cái Răng), nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ; nâng cấp các tuyến đường thuộc phường Cái Khế và phường Tân An; nâng cấp đường Trần Văn Khéo (đoạn Lương Định Của - Công viên Sông Hậu); đường số 20 khu tái định cư Thới Nhựt; cải tạo, sửa chữa đường Trần Khánh Dư... Đang thi công xây dựng và chuẩn bị đầu tư các tuyến đường như đường cặp bờ kè rạch Khai Luông (cầu Ninh Kiều - Hai Bà Trưng); nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú (giai đoạn 1); cải tạo, nâng cấp công viên quanh hồ Xáng Thổi và đường Huỳnh Cương; cải tạo, sửa chữa đường Nguyễn Văn Trỗi; nâng cấp, mở rộng đường Trần Văn Hoài... Bên cạnh đó, quận đầu tư nâng cấp nhiều tuyến hẻm theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Riêng trong năm 2023, quận đã thực hiện đầu tư 53 tuyến hẻm, với tổng mức đầu tư hơn 60 tỉ đồng, nâng tỷ lệ tuyến hẻm được bê tông, trải nhựa đạt trên 94%, góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận tiện cho phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, từng bước xóa dần các điểm bức xúc về ngập nước, ô nhiễm.

Hằng năm, quận Ninh Kiều còn bố trí kinh phí khoảng 15,5 tỉ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường để thực hiện nạo vét bùn, khơi thông dòng chảy, hệ thống thoát nước trên 96 tuyến đường, hẻm, mương thoát nước... Đồng thời tăng cường kiểm tra vận hành hệ thống thoát nước, đảm bảo tiêu thoát nước, vận hành tốt các van ngăn triều và tiếp tục khảo sát, lắp đặt bổ sung và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, thay thế các tuyến cống thoát nước, hố ga, hộc thu nước bị xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo thoát nước. 

UBND quận Ninh Kiều chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận phải chủ động phối hợp với các bên liên quan để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư thi công các công trình chỉnh trang đô thị, tiêu thoát nước như cải tạo hệ thống thoát nước của 32 tuyến đường khu vực trung tâm quận Ninh Kiều (bao gồm 2 trạm bơm tăng cường việc tiêu thoát nước), các tuyến kè, các âu thuyền và cống ngăn triều thuộc Dự án 3. Nhờ vậy, trong đợt triều cường vừa qua, âu thuyền Cái Khế đã được vận hành, phát huy hiệu quả cao, quận Ninh Kiều không còn bị ngập như trước đó.

Quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Theo ông Huỳnh Trung Trứ, thời gian tới quận Ninh Kiều sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 2-11-2022 của UBND TP Cần Thơ về việc phê duyệt, công bố danh mục hồ, kênh rạch không được san lấp trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh các giải pháp chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ công ích đô thị, nhất là công tác nạo vét bùn, khơi thông dòng chảy hệ thống thoát nước; tăng cường kiểm tra, vận hành, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thoát nước; kiên trì lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng lấn chiếm mương thoát nước; bảo vệ môi trường, quản lý tốt vệ sinh môi trường đô thị, phát triển mảng xanh đô thị; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng chung tay “xây dựng đô thị có chất lượng sống tốt”. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư công để xây dựng nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước các tuyến đường theo kế hoạch; tiếp tục tăng cường thực hiện nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn theo nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo đúng quy định. Huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, thoát nước đô thị.

Để hạn chế mức thấp nhất của việc ngập nghẹt ảnh hưởng đến đời sống của người dân, thì việc đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị là rất cần thiết, đặc biệt là hoàn thiện hạ tầng thoát nước đô thị. Do đó, tại Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND TP Cần Thơ khóa X vừa qua, quận Ninh Kiều đã kiến nghị lãnh đạo thành phố và các sở, ngành thành phố xem xét sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, ưu tiên hơn cho quận Ninh Kiều trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, để quận đủ điều kiện phát triển toàn diện, xứng tầm là đô thị trung tâm, hạt nhân của TP Cần Thơ. Thành phố ban hành đơn giá, định mức công tác công ích đô thị còn thiếu như công tác vận hành hệ thống thoát nước, van ngăn triều, trực mưa và triều cường... Tiếp tục quan tâm đầu tư, hoặc hỗ trợ vốn cho quận đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy hoạch được duyệt; đặc biệt là cải tạo hệ thống thoát nước cũ, tách hệ thống nước mưa và nước thải để xử lý… đảm bảo sự phát triển bền vững của đô thị trung tâm thành phố.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết