29/12/2008 - 09:38

Khả năng Nga ngừng cung ứng khí đốt cho Ukraina là 50-50

(TTXVN)- Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 27-12 tuyên bố khả năng Nga có thể ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraina vào ngày 1-1-2009 là 50-50 nếu Kiev vẫn không chấp nhận thanh toán toàn bộ khoản nợ mua khí đốt của Mát-xcơ-va trong năm 2008.

Phát biểu trên đài phát thanh “Tiếng vang Mát-xcơ-va”, người phát ngôn của Gazprom Sergei Kupriyanov cho biết hiện Ukraina còn nợ Gazprom hơn 2 tỉ USD, trong đó 805 triệu USD của tháng 11-2008, 862 triệu USD của tháng 12-2008 và 450 triệu USD tiền phạt do trả nợ chậm. Tuy nhiên, cho đến nay Kiev tuyên bố chưa thể trả hết khoản nợ trên vào cuối năm nay do các khoản thu từ khách hàng vẫn chưa đủ. Điều này đồng nghĩa với việc tranh cãi giữa Mát-xcơ-va và Kiev về khí đốt vẫn tiếp tục kéo dài và Gazprom cũng chưa thể ký được hợp đồng mới với Ukraina.

Trong lúc này, tập đoàn StatoilHydro của Na Uy, nhà phân phối khí đốt lớn thứ hai của châu Âu sau Gazprom, cho biết StatoilHydro cũng không thể tăng sản lượng nếu Nga ngừng cung ứng năng lượng cho Ukraina hoặc Liên minh châu Âu.

Các hãng tin Nga ngày 27-12 đưa tin, Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko đã chủ động gọi điện cho Thủ tướng Nga Vladimir Putin để thảo luận về vấn đề trên cũng như việc hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khí đốt. Trước đó, ngày 24-12, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Mát-xcơ-va sẽ có biện pháp xử lý đối với Ukraina nếu Kiev không trả hết tiền nợ mua khí đốt.

Chia sẻ bài viết