15/03/2009 - 10:28

Sóc Trăng:

Kết quả bước đầu kiểm tra việc thực hiện chi hỗ trợ tiền Tết Kỷ Sửu 2009 cho các hộ nghèo

Đoàn Kiểm tra của tỉnh Sóc Trăng đã có kết luận ban đầu về những sai phạm của các địa phương và cán bộ cơ sở trong việc thực hiện việc chi hỗ trợ tiền cho các hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu vừa qua theo Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua kết quả kiểm tra ngẫu nhiên tại 45 ấp trong tổng số 20 xã, phường của thành phố Sóc Trăng và 9 huyện của địa phương cho thấy hầu hết đều có sai phạm bằng các hình thức phổ biến như ăn chặn, kê khống, cấp thiếu khẩu, cấp thừa, quyết toán đủ nhưng giữ lại tiền để sử dụng vào mục đích khác... Theo ông Lê Văn Cần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: Quy trình bình nghị, xét hộ nghèo theo phản ánh của người dân chưa đúng với quy định của Bộ LĐ-TB-XH, người dân không biết và xã, ấp tự làm dẫn đến có hộ khá nhưng vẫn có tên trong danh sách. Nói chung tất cả các địa phương đều có sai phạm và UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm rõ việc sai phạm của cán bộ cơ sở trong thời gian tới. Đặc biệt, trên địa bàn các ấp của hai huyện Mỹ Xuyên và Vĩnh Châu có nhiều sai phạm như ăn chặn tiền hỗ trợ của dân; quyết toán đủ theo quy định nhưng cấp cho người dân không đủ, giữ mỗi hộ bình quân 200.000 đồng. Được biết, tổng số tiền hỗ trợ đồng bào nghèo ăn Tết vừa qua của tỉnh Sóc Trăng là 47 tỉ đồng, nhưng các địa phương chỉ mới chi trên 38 tỉ đồng.

TẤN HUẤN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết