(CTO) - Ông Lê Công Lý nhấn mạnh, để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, cần xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng, giảm khâu trung gian, nâng cao giá trị gia tăng và lợi nhuận cho nông dân. Việc kết nối với hệ thống phân phối của Bách hóa Xanh là cơ hội mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương.

Lãnh đạo thành phố làm việc với UBND phường Vĩnh Châu và Công ty CP Thương mại Bách hóa Xanh.
Chiều 13-6, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, làm việc với UBND phường Vĩnh Châu và Công ty CP Thương mại Bách hóa Xanh nhằm trao đổi các giải pháp kết nối tiêu thụ hành tím Vĩnh Châu và một số nông sản đặc trưng của địa phương thông qua hệ thống phân phối của doanh nghiệp.
Phường Vĩnh Châu là vùng sản xuất hành tím trọng điểm với diện tích khoảng 3.500ha/năm, sản lượng hơn 63.000 tấn; nếu tính cả các địa phương lân cận, tổng sản lượng đạt khoảng 160.000 tấn/năm. Trong đó, có khoảng 560ha sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học. Sản phẩm hành tím Vĩnh Châu đã được bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa từ năm 2009, được công nhận chỉ dẫn địa lý năm 2019 và đạt chứng nhận OCOP 3 sao.
Theo bà Nguyễn Thị Hòa Bình, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Châu, người trồng hành vẫn thường xuyên đối mặt với tình trạng “được mùa mất giá”; có thời điểm giá hành giảm xuống chỉ còn 10.000-12.000 đồng/kg, thấp hơn chi phí sản xuất. Do áp lực vốn, nhiều nông hộ phải bán sản phẩm ngay sau thu hoạch, dẫn đến nguy cơ bị thương lái ép giá.
Phường Vĩnh Châu đề xuất tăng cường hợp tác với các chuỗi phân phối như Bách hóa Xanh để xây dựng kế hoạch tiêu thụ dài hạn, góp phần ổn định đầu ra, nâng cao giá trị hành tím Vĩnh Châu và cải thiện thu nhập cho người dân.

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại cuộc họp.
Thông tin tại buổi làm việc, ông Trương Ngọc Anh Hoàng, Giám đốc Bách hóa Xanh, cho biết Bách hóa Xanh có nhu cầu thu mua nhiều nhóm hàng như rau củ quả, thủy hải sản, thịt gia súc, gia cầm, trứng và các loại trái cây đặc sản; đồng thời mong muốn phát triển thêm mặt hàng thủy sản phục vụ hệ thống phân phối trên toàn quốc. Doanh nghiệp sẵn sàng trở thành kênh tiêu thụ cho các sản phẩm chủ lực của Cần Thơ tại các thị trường lớn như TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Bách hóa Xanh đề nghị thành phố hỗ trợ kết nối với các vùng trồng, hợp tác xã và doanh nghiệp có năng lực cung ứng lớn, tạo điều kiện về quỹ đất để mở rộng mạng lưới cửa hàng, đầu tư tổng kho và trung tâm sơ chế nông sản, thủy sản trên địa bàn.

Ông Trương Ngọc Anh Hoàng, Giám đốc Bách hóa Xanh, chia sẻ về định hướng phát triển của doanh nghệp, nhu cầu thu mua cũng như tiêu chuẩn sản phẩm khi vào chuỗi cung ứng của đơn vị.
Tại cuộc họp, đại diện các ngành Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường thành phố cam kết hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các hệ thống phân phối, đồng thời tìm cách kết nối với các đơn vị logistics để hỗ trợ chi phí vận chuyển, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người sản xuất tham gia chuỗi cung ứng.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Công Lý cho biết sản xuất nông nghiệp hiện đang đối mặt nhiều khó khăn khi chi phí vật tư đầu vào tăng cao, giá nông sản thiếu ổn định và đầu ra còn bấp bênh. Đây không chỉ là thực trạng của hành tím Vĩnh Châu mà còn là vấn đề chung của nhiều mặt hàng nông sản trong khu vực.
Để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, cần xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng, giảm khâu trung gian, nâng cao giá trị gia tăng và lợi nhuận cho nông dân. Việc kết nối với hệ thống phân phối của Bách hóa Xanh là cơ hội mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương. Tuy nhiên, sản phẩm muốn tham gia chuỗi cung ứng của các nhà bán lẻ lớn phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn và sản lượng ổn định, trong đó vai trò của hợp tác xã và doanh nghiệp đầu mối là rất quan trọng.
Lãnh đạo thành phố đề nghị Bách hóa Xanh sớm cung cấp thông tin về nhu cầu thu mua, sản lượng dự kiến, tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, quy cách đóng gói và các điều kiện hợp tác đối với từng nhóm sản phẩm. Trên cơ sở đó, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan xây dựng phương án kết nối phù hợp, hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ ổn định, bền vững cho nông sản và sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Ông Lê Công Lý giao ngành Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hỗ trợ Bách hóa Xanh trong quá trình mở rộng và phát triển hệ thống bán lẻ trên địa bàn; đồng thời tăng cường kết nối giữa các địa phương, cơ sở sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp với các nhà phân phối, bán lẻ, trong đó có Bách hóa Xanh, nhằm mở rộng đầu ra cho nông sản, hàng hóa địa phương, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng.
Tin, ảnh: NAM HƯƠNG