(TTXVN)- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak ngày 30-7 tuyên bố Tel Aviv không loại trừ bất cứ giải pháp nào trong cuộc đối đầu với Iran về chương trình hạt nhân của nước này.
Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon tại New York, ông Barak cho rằng Iran là một “mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính ổn định và nền trật tự thế giới”, rằng cần phải áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với nước này, và Israel không loại trừ bất cứ giải pháp nào để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Barak cho biết ông đã thảo luận vấn đề Iran với Ngoại trưởng Condoleeza Rice và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates của Mỹ.
Tuyên bố của ông Barak được đưa ra sau khi Thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng ngày một lần nữa khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ không lùi bước trước những yêu cầu của các cường quốc thế giới đòi Tehran phải ngừng hoạt động hạt nhân nhạy cảm của mình. Trong bài thuyết pháp trên truyền hình nhà nước, ông Khamenei nói rằng “nhượng bộ một bước các cường quốc ngạo mạn sẽ khiến họ càng lấn tới”.
Phát biểu của Thủ lĩnh tinh thần tối cao Khamenei được đưa ra trước ngày 2-8, thời hạn chót để Iran phải trả lời về đề nghị cả gói của Nhóm 5+1 nhằm thuyết phục nước này ngừng hoạt động làm giàu uranium. Theo đó, Iran sẽ không mở rộng hoạt động hạt nhân của mình để đổi lại việc không bị LHQ áp đặt thêm trừng phạt mới. Đại diện Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Ali Asghar Soltanieh và Ngoại trưởng Manouchehr Mottaki cũng bác bỏ khả năng Iran sẽ đưa ra câu trả lời cho gói đề xuất trên, cho rằng không có lý do pháp lý hay kỹ thuật nào để Iran phải ngừng bất kỳ hoạt động hạt nhân nào.
Các nước phương Tây lập tức đã có phản ứng về tuyên bố trên của các lãnh đạo Iran. Ngoại trưởng Italia Franco Frattini, đang ở thăm Anh, cho biết ông hết sức thất vọng về ý định tiếp tục các hoạt động hạt nhân của Tehran, các nước châu Âu cần lập tức đáp trả một cách nghiêm khắc và mạnh mẽ.
Theo các nguồn tin ngoại giao, trong cuộc họp ngày 29-7, đại sứ các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí trong tuần tới sẽ thông qua việc thực thi Nghị quyết 1803 của Hội đồng Bảo an LHQ nhằm áp đặt lệnh trừng phạt thứ ba đối với Iran nếu Tehran bỏ qua thời hạn chót trên. Tuy nhiên, hiện Nga và Trung Quốc vẫn chưa dứt khoát trong việc áp đặt thêm lệnh trừng phạt chống Iran.