30/05/2012 - 21:51

Israel “dội nước lạnh” vào vòng đàm phán giữa Iran và P5+1

Phát biểu tại hội nghị bàn về các vấn đề chiến lược được tổ chức ở Thủ đô Tel Aviv ngày 29-5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng không có gì có thể ngăn chặn Iran chấm dứt làm giàu uranium, trừ phi các nước phải tìm cách phá hủy những phương tiện phục vụ cho các hoạt động này thì mới đảm bảo khả năng Tehran không phát triển vũ khí hạt nhân. Theo ông Netanyahu, nhóm 5 cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới và Đức (P5+1) cần phải có những quan điểm cứng rắn hơn nữa tại vòng đàm phán tiếp theo với Iran diễn ra tại Thủ đô Mát-xcơ-va của Nga vào hai ngày 18 và 19-6 tới. “Các cường quốc không những cần thắt chặt các biện pháp trừng phạt hơn nữa, mà còn phải đặt ra những yêu cầu đối với Iran”, lãnh đạo đảng cánh hữu Israel nhấn mạnh. Ngoài ra, nhà lãnh đạo hiếu chiến này còn nói rằng mục tiêu của cuộc đàm phán là cần phải đạt được cam kết rõ ràng về việc Iran sẽ đáp ứng ba yêu cầu là ngừng hoàn toàn chương trình làm giàu uranium, chuyển tất cả các nguyên liệu hạt nhân đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ và phá hủy cơ sở hạt nhân trong lòng đất gần thành phố Qom.

Vòng đàm phán hạt nhân ở Thủ đô Baghdad của Iraq hồi tuần rồi chỉ yêu cầu Iran dừng làm giàu uranium cấp độ 20%, mức tiến gần đến khả năng chế tạo nguyên liệu cho bom nguyên tử. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Israel Moshe Ya’alon cho rằng các vòng đàm phán này đến các vòng đàm phán khác đã không hề mang lại hiệu quả gì, mà chỉ tạo điều kiện để phía Iran “câu giờ” mà thôi. Cũng đồng quan điểm này, Washington cho rằng biện pháp hành động quân sự sẽ là kế sách cuối cùng nhằm ngăn chặn Iran sử dụng chương trình làm giàu uranium vì mục đích quân sự.

Hãng tin Anh Reuters cho rằng những phát biểu thiếu sự tin tưởng của giới lãnh đạo Israel đối với vòng đàm phán hạt nhân giữa Iran và P5+1 là hành động “dội nước lạnh” vào nỗ lực của quốc tế giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài này.

VI VI (Theo Reuterrs)

Chia sẻ bài viết