30/12/2008 - 14:02

Israel chuẩn bị tấn công trên bộ vào Dải Gaza

Hôm qua, Israel tiếp tục bắn phá trụ sở Hamas ở Gaza.
Ảnh: Reuters

Ngôi nhà của người phụ nữ Palestine này chỉ còn là đống gạch vụn sau khi bị Israel không kích hôm 29-12.
Ảnh: BBC

* Làn sóng người Palestine tràn sang Ai Cập

(TTXVN)- Ngày 29-12, giao tranh dữ dội giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza đã bước sang ngày thứ ba và ngày càng có nhiều dấu hiệu ác liệt hơn. Song song với chiến dịch không kích các cơ sở của Hamas, Israel đã triển khai hàng chục xe tăng tại biên giới với Gaza, huy động hàng nghìn quân dự bị để chuẩn bị cho cuộc tấn công Gaza trên bộ mà Tel Aviv đã dọa sẽ thực hiện.

Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak cảnh báo sẽ mở một cuộc tấn công trên bộ để phối hợp với chiến dịch dội bom các mục tiêu của Hamas tại Gaza, đêm 28-12, nhiều xe tăng Israel đã tập trung sát biên giới với vùng lãnh thổ này của Palestine. Hàng chục xe tăng và xe bọc thép chở binh sĩ Israel đã có mặt tại các địa điểm khác nhau dọc biên giới. Trước đó, Nội các Israel đã thông qua lệnh động viên 6.500 quân dự bị, bao gồm cả các đơn vị chiến đấu và đơn vị hậu cần. Một nguồn tin quân đội Israel cho biết chiến dịch quân sự này có thể kéo dài. Israel không đặt giới hạn thời gian và có thể kết hợp toàn bộ hải, lục và không quân.

Đã có hơn 300 người Palestine thiệt mạng và gần 700 người bị thương trong mấy ngày qua. Mảnh đất Gaza đông dân và nghèo nàn giờ đây bị cày xới bởi các vụ oanh tạc của quân đội Israel. Phong trào Hamas đã gọi chiến dịch quân sự của Israel là “hành động xâm lược”, và đáp trả bằng việc tiếp tục bắn rốc-két vào sâu hơn lãnh thổ Israel, trong đó một quả tên lửa rơi gần hải cảng Ashdod lớn thứ hai của Israel. Hải cảng này nằm cách Gaza khoảng 30 km về phía Bắc. Từ khi giao tranh nổ ra, Hamas đã bắn khoảng 150 quả rốc-két vào lãnh thổ Israel.

Sau khi Israel không kích các đường hầm xuyên biên giới Gaza và Ai Cập, hàng trăm người Palestine đã phá một số đoạn tường rào trên tuyến biên giới này và tràn sang Ai Cập, gây ra các cuộc đụng độ với lực lượng bảo vệ biên giới Ai Cập. Có ít nhất bốn đoạn hàng rào bị phá vỡ trên đường biên giới dài 14 km này, và các tay súng Palestine đã khống chế bốn chốt kiểm soát, trước đây thuộc lực lượng an ninh Ai Cập. Ít nhất 300 binh sĩ bảo vệ biên giới Ai Cập đã được điều khẩn cấp đến khu vực này.

Giá dầu và vàng tăng trở lại

Giá dầu trên thị trường thế giới hôm qua đã tăng trở lại trên 40 USD/thùng sau khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine kéo dài sang ngày thứ 3. Sáng 29-12 tại sàn giao dịch New York (Mỹ), giá dầu thô giao tháng 2-2009 đã tăng 2,45 USD lên 40,16 USD/thùng. Giới đầu tư lo ngại, tình hình chiến sự ở khu vực biên giới Israel - Gaza có thể lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông và làm gián đoạn hoạt động khai thác dầu ở vùng đất giàu vàng đen này.

Trong khi đó, giá vàng giao dịch ở New York hôm qua nhảy vọt lên 886,10 USD/ounce, tăng 14,90 USD so với cuối tuần qua.

(Theo CNN, Forbes)

Hôm qua, quân đội Israel tuyên bố các khu vực biên giới của Israel với Gaza là vùng quân sự cấm. Ngoại trừ người dân địa phương, mọi đối tượng khác không được phép ra vào các khu vực biên giới này. Trước đây, quân đội Israel từng thực hiện biện pháp này trước khi tiến hành các chiến dịch tấn công bộ binh vào Dải Gaza.

Dư luận thế giới đã lên tiếng phản đối động thái leo thang quân sự của Israel đối với Dải Gaza, đồng thời kêu gọi Tel Aviv và Hamas trở lại thỏa thuận ngừng bắn. Trong một tuyên bố ngày 29-12, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nêu rõ “Trung Quốc hết sức quan ngại trước các chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Dải Gaza và kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức các chiến dịch quân sự, đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm làm dịu tình hình ở Dải Gaza”.

Trong khi đó, Indonesia đang lên kế hoạch viện trợ cho các nạn nhân Palestine sau những vụ không kích của Israel. Người đứng đầu Trung tâm giải quyết khủng hoảng thuộc Bộ Y tế Indonesia Rustam Pakaya cho biết Chính phủ Indonesia sẽ viện trợ cho Palestines 2 tấn thuốc và tiền mặt trị giá hơn 2 tỉ rupia (184.000 USD).

Quân đội Israel ngày 29-12 đã cho phép các xe tải chở hàng viện trợ tiến vào Dải Gaza qua cửa khẩu Kerem Shalom. Người phát ngôn quân đội Israel Peter Lerner cho biết cửa khẩu Kerem Shalom đã được mở để 80 xe tải chở thuốc men và lương thực vào Gaza. Theo ông Lerner, mặc dù trước đó Israel đã có kế hoạch mở cả hai cửa khẩu Karni và Nahal Oz ở phía Bắc Dải Gaza, nhưng hiện hai cửa khẩu này vẫn bị đóng cửa.

Tiềm lực quân sự của Hamas

Hamas hiện có khoảng 15.000 tay súng. Từ 2 năm nay, Hamas không ngừng nỗ lực phát triển sức mạnh quân sự dựa trên mô hình của phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah tại Liban. Cánh vũ trang mạnh nhất, được huấn luyện tốt nhất và trung thành nhất của Hamas là các lữ đoàn Ezzedine Al-Qassam, gồm 1.000 quân nhân chuyên nghiệp. Các tay súng thiện chiến này được đào tạo cơ bản trong 6 tháng về cách phóng rốc-két, sử dụng tên lửa chống tăng và súng cối hạng nặng.

Cơ quan an ninh nội địa Israel cho biết Hamas đang sở hữu nhiều rốc-két có tầm bắn tới 40 km, đồng thời đạt nhiều tiến bộ trong việc chế tạo tên lửa. Theo các chuyên gia, hiện nay Hamas có trong tay 1.000 tên lửa. Tên lửa chống tăng là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phòng thủ của Hamas. Bên cạnh khả năng chống tăng, trong trường hợp cấp bách, các tay súng Hamas còn sử dụng tên lửa này để tấn công máy bay lên thẳng của đối phương.

Ngoài ra, nếu Israel tấn công trên bộ vào Dải Gaza, Hamas chắc chắn sẽ nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức vũ trang khác.

KIẾN HÒA (Theo Ha’Aretz)

Chia sẻ bài viết