27/07/2008 - 11:23

Ireland phản đối tổ chức lại trưng cầu ý dân về Hiệp ước Lisbon

(TTXVN)- Đa số người dân Ireland không tán thành việc tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân ý mới về Hiệp ước Lisbon, hiệp ước cải cách thể chế của Liên minh châu Âu (EU), sau khi hiệp ước bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 12-6 vừa qua ở nước này.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận ở Ireland vừa được công bố cho thấy có tới 71% số người được hỏi phản đối tiến hành trưng cầu ý dân lần nữa, trong khi chỉ có 24% tán thành. Ngoài ra, gần 2/3 số người được hỏi tuyên bố nếu Chính phủ “cố tình” tổ chức lại một cuộc trưng cầu ý dân thì họ sẽ nói “không” với hiệp ước này, trong đó có gần 20% số người từng bỏ phiếu ủng hộ hiệp ước trong ngày 12-6.

Cuộc thăm dò được tiến hành chỉ vài ngày sau chuyến thăm Ireland của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy với sứ mệnh thuyết phục nước này tiến hành lại cuộc trưng cầu ý dân để thông qua Hiệp ước Lisbon trong thời gian 6 tháng cuối năm 2008 khi Pháp giữ chức Chủ tịch EU. Với kết quả trên, vấn đề hiện nay có tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân mới về Hiệp ước Lisbon hay không được xem như một “thử thách đối với bản lĩnh chính trị” của Thủ tướng Ireland Brian Cowen, đặc biệt khi có đến 53% số người được hỏi cho rằng sẽ không bỏ phiếu cho ông Cowen trong cuộc tổng tuyển cử tới nếu ông Cowen đứng ra kêu gọi tổ chức lại một cuộc trưng cầu ý dân về Hiệp ước Lisbon.

Chia sẻ bài viết