13/10/2009 - 09:24

Ireland: INLA tuyên bố từ bỏ đấu tranh vũ trang

(TTXVN)- Cánh chính trị đảng Xã hội Cộng hòa Ireland của Quân đội Giải phóng Quốc gia Ireland (INLA), nhóm bán vũ trang chủ trương theo đuổi nền cộng hòa cho Ireland và từng tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra hàng chục vụ thảm sát trong suốt ba thập kỷ bạo lực ở Bắc Ireland, cho biết INLA đã từ bỏ cuộc đấu tranh vũ trang của mình.

Phát biểu tại một lễ kỷ niệm tổ chức ở khu vực phía Nam Dublin, ông Martin McMonagle, đại diện cánh chính trị của INLA, cho biết sau một quá trình tranh luận, tham vấn và phân tích nghiêm túc, INLA đã quyết định chấm dứt hình thức đấu tranh vũ trang. Tuyên bố trên được INLA đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton có chuyến thăm Dublin trước khi tới thủ phủ Belfast trong nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Bắc Ireland, vấn đề gây trở ngại tại các cuộc đàm phán trong nhiều tuần gần đây giữa các đảng của người theo đạo Tin lành và người Thiên chúa giáo.

Chia sẻ bài viết