13/12/2008 - 08:23

Ireland đồng ý trưng cầu ý dân về Hiệp ước Lisbon

* EU đạt thỏa thuận về chống khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu

(TTXVN)- Triển vọng đầy lạc quan về việc Liên minh châu Âu (EU) có thể đạt được các thỏa thuận chống khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu đã xuất hiện ngay sau giờ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ) tối 11-12 với sự tham dự của lãnh đạo 27 nước thành viên.

 Các nhà lãnh đạo EU tham dự hội nghị. Ảnh: Reuters

Mở màn cho không khí tích cực này tại hội nghị là việc Ireland đồng ý trên nguyên tắc tiến hành trưng cầu ý dân lần thứ hai để thông qua Hiệp ước Lisbon về cải cách EU. Theo tuyên bố dự thảo, được hội nghị thông qua vào ngày 12-12, Ireland cam kết tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân mới dự kiến vào tháng 10-2009, đổi lại, nước này được đảm bảo về một số vấn đề chính từng là nguyên nhân khiến cử tri Ireland bác bỏ, như các quyền lợi hay đại diện trong Ủy ban châu Âu (EC). Hiệp ước Lisbon đã được hầu hết các nước EU phê chuẩn hoặc đang tiến hành thủ tục này, trừ CH Czech và Ireland. Việc cử tri Ireland nói “không” với Hiệp ước tháng 6-2008 đã đẩy EU rơi vào bế tắc trong việc hoạch định đường hướng phát triển tương lai của khối này. Theo các cuộc thăm dò dư luận hiện nay, số người dân Ireland ủng hộ Hiệp ước Lisbon đang tăng lên và nhiều khả năng sẽ đạt tỷ lệ đa số trong cuộc trưng cầu ý dân vào năm tới.

Sau vài giờ thảo luận, lãnh đạo các nước EU cũng nhất trí cho rằng trước khi kết thúc hội nghị cần đi tới những thỏa thuận về gói kích thích kinh tế 200 tỉ euro mà EC đưa ra trước đó để ngăn chặn đà suy thoái kinh tế trong khu vực và kế hoạch chống biến đổi khí hậu với mục tiêu giảm 20% lượng khí thải CO2 vào năm 2020 so với mức của năm 1990. Trước khi bước vào hội nghị, Tổng thống Nicolas Sarkozy của Pháp, nước Chủ tịch luân phiên EU, đã hối thúc lãnh đạo các nước thông qua thỏa thuận về kinh tế và khí hậu bởi “không còn sự lựa chọn nào khác”.

Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi cho biết các nhà lãnh đạo EU đều nhất trí về sự cần thiết phải có một gói kích thích kinh tế chung. Là một trong những nước phản đối mạnh nhất kế hoạch chống biến đổi khí hậu, ông Berlusconi cũng cam kết sẽ rút lại quyền phủ quyết. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề khó khăn liên quan tới hai kế hoạch này cần được tiếp tục giải quyết trong ngày làm việc thứ hai của hội nghị. Đức dù để ngỏ khả năng ủng hộ kế hoạch kích thích kinh tế, song phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn cảnh báo bất kỳ kế hoạch nào cũng không được ảnh hưởng tới việc làm và đầu tư ở Đức. Anh phản đối ý tưởng lập một quỹ thống nhất giúp các nước ở Đông Âu trong khuôn khổ gói kích thích kinh tế nói trên. Trong khi, Ba Lan và một số nước Đông Âu vẫn giữ quan điểm cứng rắn đòi được miễn trừ các quy định nghiêm ngặt về giảm khí thải với lý do họ còn phụ thuộc nhiều vào việc sử dụng than.

Chia sẻ bài viết