03/06/2008 - 09:05

Iraq thừa nhận bất đồng với Mỹ trong việc ký hiệp ước an ninh

(TTXVN)- Người phát ngôn của Chính phủ Iraq thừa nhận có những bất đồng với Mỹ về một hiệp ước an ninh lâu dài giữa hai nước, đồng thời cam kết Chính phủ sẽ bảo vệ chủ quyền của Iraq trong các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Trong tuyên bố ra ngày 1-6, Người phát ngôn Ali al-Dabbagh xác nhận các nhà đàm phán Iraq có quan điểm khác và đưa ra một bản dự thảo hiệp định khác với phía Mỹ. Ông Dabbagh tuyên bố Chính phủ Iraq coi trọng việc bảo vệ chủ quyền của đất nước - cả trên mặt đất, trên biển và trên không - cũng như các vấn đề đối nội và đối ngoại của Iraq.

Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc dư luận Iraq phản đối hiệp ước an ninh với Mỹ, theo đó có thể cho phép Mỹ có một vai trò quân sự lâu dài ở nước này sau khi sự ủy thác của LHQ đối với các lực lượng do Mỹ cầm đầu hết hiệu lực vào cuối năm nay. Lầu Năm Góc đã tuyên bố Mỹ không tìm kiếm sự hiện diện quân sự lâu dài ở Iraq, nhưng nhiều người Iraq lo ngại rằng quân đội Mỹ sẽ ở lại nhiều năm và hành động không tuân thủ luật pháp Iraq.

Cuộc đàm phán giữa Iraq và Mỹ về hiệp ước trên bắt đầu diễn ra từ tháng ba qua. Tổng thống Mỹ George Bush và Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki hy vọng kết thúc đàm phán trước tháng bảy tới để Quốc hội Iraq phê chuẩn. Tuy nhiên, các quan chức Iraq tháng trước đã nói rằng hy vọng đó không sát thực tế vì hai bên bất đồng lớn về một số vấn đề, trong đó có quyền miễn trừ của lính Mỹ ở Iraq và những nguyên tắc hoạt động quân sự của quân đội Mỹ. Chính phủ Iraq cho rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định khi nào có thể hoàn tất đàm phán.

Chia sẻ bài viết