16/10/2013 - 14:43

Iran và nhóm P5+1 trở lại bàn đàm phán

Vòng đàm phán hạt nhân mới giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga cùng với Đức) đã chính thức được nối lại từ hôm qua với cuộc gặp cấp thứ trưởng tại Genève (Thụy Sĩ). Sau vòng đàm phán thất bại ở Almaty (Kazakhstan) hồi tháng 4, cuộc gặp dự kiến diễn ra trong hai ngày lần này được cho là cơ hội tốt để giải quyết vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Iran sau những tín hiệu tích cực từ chính quyền tân Tổng thống Hassan Rouhani.

Theo hãng tin Pháp AFP, mọi chú ý đều đổ dồn về gói đề xuất gồm 3 bước mà Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đưa ra mới đây và cam kết có thể được thực thi "trong vòng một năm".

Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington sẵn sàng xóa bỏ các lệnh trừng phạt nếu Tehran đưa ra những đề xuất rõ ràng về chương trình hạt nhân của họ tại Genève. Trong thư gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama được công bố ngày 14-10, một nhóm gồm 10 thượng nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa hàng đầu nêu rõ Mỹ cùng các thành viên P5+1 nên cân nhắc một thỏa thuận hai bên cùng lùi bước, theo đó Iran ngừng làm giàu uranium và Mỹ ngừng thi hành các biện pháp trừng phạt mới. Thỏa thuận này sẽ xoa dịu quan ngại của phương Tây rằng Iran sẽ dùng cuộc đàm phán như một công cụ câu giờ, còn với Iran, điều này sẽ giúp ngừng các biện pháp trừng phạt bổ sung vào nền kinh tế đang gặp khó khăn của họ.

Cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu Catherine Ashton, người chủ trì cuộc đàm phán, cho biết bà đến cuộc họp với tinh thần "quyết tâm, lạc quan nhưng thận trọng".

THANH BÌNH (Theo AFP, Reuters )

 

Chia sẻ bài viết