24/09/2013 - 21:51

Iran và Nhóm P5+1 sắp bàn về vấn đề hạt nhân

Trong động thái ngoại giao được cho là đột phá, Chính phủ Iran hôm 23-9 đã đồng ý xúc tiến cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này với Nhóm P5+1 bên lề phiên họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (ĐHĐ LHQ) đang diễn ra tại thành phố New York, Mỹ.

Ngoại trưởng Anh Hague và người đồng cấp Iran Zarif (phải). Ảnh: AFP 

Thông tin trên được Cao ủy phụ trách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton đưa ra sau cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tại trụ sở LHQ. Phát biểu sau cuộc gặp, bà Ashton cho đây là "cuộc trao đổi mang tính xây dựng và tốt đẹp". Ngoại trưởng Zarif thì cho biết ông cũng đã giải thích với đại diện EU về khả năng có thể đạt được "giải pháp đảm bảo quyền lợi của người dân Iran cũng như dở bỏ các lệnh cấm vận".

Khi được hỏi về khả năng nới lỏng cấm vận đối với Iran- điều mà giới phân tích cho là nguyên nhân dẫn đến thái độ "xuống thang" gần đây từ Tehran, bà Ashton cho rằng cuộc gặp đã không đi vào chi tiết vấn đề hạt nhân, song đại diện của EU cũng lên tiếng khen ngợi "sự tích cực và quyết tâm" từ phía Ngoại trưởng Zarif .

Theo bà Ashton, các cuộc gặp bên lề phiên họp ĐHĐ LHQ giữa Ngoại trưởng Iran cùng những người đồng cấp Nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an là Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc cùng với Đức) sẽ diễn vào ngày 26-9 để bàn về chương trình hạt nhân vốn gây căng thẳng trong quan hệ giữa Tehran và phương Tây những năm gần đây.

Cùng ngày, sau cuộc gặp với người đồng cấp Iran, Ngoại trưởng Anh William Hague đã hoan nghênh những động thái gần đây cho thấy Tehran muốn cải thiện quan hệ với phương Tây cũng như xoa dịu những lo ngại về chương trình hạt nhân của họ. Dù vậy, ông Hague cũng nói thêm rằng Iran cần phải "nói đi đôi với làm" để có thể giải tỏa quan ngại của cộng đồng quốc tế.

Trong một động thái nhằm làm giảm căng thẳng, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm 23-9 cho rằng Iran, một đồng minh của Damas, nên được mời dự hội nghị hòa bình về Syrie sẽ diễn ra ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, ông đặt điều kiện là Iran phải chấp nhận mục đích của hội nghị là thành lập một chính quyền chuyển tiếp không có sự tham gia của Tổng thống Bashar al-Assad, điều mà Tehran gần như chắc chắn sẽ phản đối.

Trong khi đó, phát biểu trước báo giới tại trụ sở LHQ, Tổng thống Tunisie Moncef Marzouki kêu gọi Tổng thống Iran Hassan Rouhani đóng vai trò quan trọng trong những nỗ lực thương thuyết về một thỏa thuận chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syrie, và nếu thành công Iran sẽ có "cơ hội vàng" để giành lấy sự nể trọng trong thế giới A-rập. Ngoài ra, ông Marzouki cũng bảo vệ quan điểm cho phép ông Assad tị nạn tại Tunisie nếu nhà lãnh đạo Syrie chấp nhận sống lưu vong nhằm kết thúc cuộc nội chiến kéo dài hai năm rưỡi qua khiến hơn 100.000 người chết

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết