05/08/2010 - 08:43

Iran bác bỏ thông tin Tổng thống Ahmadinejad bị mưu sát

* Mỹ và Nhật Bản áp lệnh trừng phạt bổ sung chống Iran

(TTXVN)- Kênh truyền hình tiếng Anh “Press TV” của Nhà nước Iran dẫn nguồn tin Văn phòng Phủ Tổng thống Iran đã bác bỏ “các thông tin sai lệch” về một vụ tấn công bằng lựu đạn sáng hôm qua (4-8) nhằm vào Tổng thống nước này Mahmoud Ahmadinejad. Theo kênh truyền hình này thì “không xảy ra vụ tấn công nào như vậy”.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông nước ngoài và địa phương dẫn các nguồn tin giấu tên đưa tin một thiết bị nổ tự chế đã được ném vào xe chở phóng viên và nhân viên Phủ Tổng thống trong đội hình xe hộ tống Tổng thống Ahmadinejad khi ông này đang trên đường từ sân bay tỉnh Hamadan miền Tây Iran tới một sân vận động. Trang web www.khabaronline.ir theo đường lối bảo thủ cho biết xe chở Tổng thống Iran cách xe bị tấn công khoảng 100 mét và kẻ ném thiết bị nổ tự chế đã bị bắt.

Sau những thông tin trên, Tổng thống Ahmadinejad đã xuất hiện trực tiếp trên truyền hình Iran tại sân vận động ở thành phố Hamadan như kế hoạch ban đầu. Tại đây, Tổng thống Iran trông khỏe mạnh và không đề cập tới bất cứ vụ tấn công nào.

* Nhằm tiếp tục gia tăng sức ép đối với chương trình hạt nhân của Iran, ngày 3-8, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 21 công ty do Chính phủ Iran làm chủ hoặc kiểm soát. Những công ty này bao gồm hai ngân hàng có trụ sở ở Belarus, hai hãng đầu tư ở Đức, các công ty khai khoáng và cơ khí ở Nhật Bản, Đức, Luxemburg, Ý và Iran. Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố các biện pháp trừng phạt nhiều cá nhân và các nhóm bị Mỹ coi là khủng bố và có quan hệ với Iran, trong đó có Hezbollah, Hamas, Jihad và Taliban. Các thành viên cao cấp của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng nằm trong số những cá nhân bị nêu tên, trong đó có Mohammad Reza Zahedi và Hossein Musavi - một chỉ huy bị Mỹ cáo buộc đã “cung cấp tài chính và hỗ trợ vật chất cho Taliban”.

Cùng ngày 3-8, các thành viên Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã nhất trí áp đặt trừng phạt bổ sung Iran do chương trình làm giàu uranium và phát triển hạt nhân của nước này. Theo đó, Tokyo sẽ phong tỏa tài khoản của 40 tổ chức và cá nhân liên quan tới chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Tehran. Các biện pháp bổ sung cũng sẽ ngăn cản việc chuyển tiền cho các tổ chức cung cấp tài chính cho Tehran phát triển vũ khí thông thường, đồng thời không cho phép các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân được đầu tư vào Iran và yêu cầu các tổ chức tài chính giám sát chặt chẽ các khoản tiền nghi ngờ có liên quan tới Iran.

Chia sẻ bài viết