Indonesia hôm 6-1 đã triển khai thêm 4 tàu chiến đến quần đảo Natuna trên Biển Đông, sau khi tàu Trung Quốc không chịu rời khỏi khu vực này.

Tàu chiến Indonesia tại vùng biển Natuna. Ảnh: Jakarta Globe
Số tàu chiến nói trên sẽ gia nhập 4 tàu khác đang tuần tra ở Natuna. “Chúng tôi cũng đã có hàng trăm quân nhân ở đó. Chúng tôi hy vọng các tàu Trung Quốc sẽ rời đi. Họ đang đánh bắt trái phép. Nếu họ không đi, chúng tôi muốn thuyết phục họ để họ hiểu luật Indonesia. Chúng tôi phải hành động một cách thông minh và chính xác. Chúng tôi muốn thực thi pháp luật mà không phải làm leo thang căng thẳng” - sĩ quan Fajar Tri Rohadi thuộc Bộ tư lệnh hạm đội 1 của Hải quân Indonesia, nói với CNA.
Cùng ngày, Bộ trưởng Điều phối Chính trị, Pháp lý và An ninh Mohammad Mahfud MD cho biết khoảng 120 tàu cá sẽ được điều từ đảo Java tới hoạt động ở các vùng biển xung quanh quần đảo Natuna. Theo Bộ trưởng Mahfud, các tàu cá này sẽ giúp bảo vệ vùng biển Natuna khỏi sự xâm lấn của các tàu nước ngoài, đồng thời trấn an và cam kết bảo vệ các ngư dân hoạt động tại vùng biển này. Liên minh ngư dân Indonesia (ANNI) cũng tuyên bố sẵn sàng huy động hàng trăm tàu cá đến Natuna. Người đứng đầu ANNI, ông Riyono cho biết gần 500 tàu đánh cá đã sẵn sàng đánh bắt cá tại Natuna, đồng thời làm “tai mắt” cho các lực lượng chức năng nhằm bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia.
Theo giới chức Indonesia, ít nhất 63 tàu cá và 2 tàu hải cảnh Trung Quốc hồi cuối tháng rồi đã vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ở Natuna. Nhiều tàu trong số này vẫn hiện diện tại khu vực. Do đó, Bộ Ngoại giao Indonesia đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc ở Jakarta để phản đối, cáo buộc Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của mình và tuyên bố sẽ “không bao giờ công nhận đường 9 đoạn" phi pháp do Trung Quốc đơn phương vạch ra trên Biển Đông và không được luật pháp quốc tế công nhận, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Trước đó, Jakarta cáo buộc Bắc Kinh tham gia vào hoạt động đánh bắt cá phi pháp trong vùng biển nước này với sự trợ giúp trực tiếp của lực lượng bán quân sự cũng như lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc. Trong phản ứng ngày 6-1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố chủ quyền của quốc gia này tại vùng biển Natuna là điều “không thể mặc cả”. Năm 2017, Indonesia đã công bố bản đồ quốc gia sửa đổi, trong đó phía Bắc quần đảo Natuna được đổi tên thành biển Bắc Natuna nhằm chống lại yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc.
Theo Thời báo châu Á, các phản ứng quyết liệt trên của giới lãnh đạo Indonesia đánh dấu quốc gia lớn nhất Đông Nam Á này bắt đầu song hành với các nước trong khu vực công khai lên án các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, chứ không còn im lặng như lâu nay trước những yêu sách ngang ngược của Bắc Kinh. Quần đảo Natuna, nằm cách quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 1.100km về phía Nam, bị Bắc Kinh cho là “ngư trường truyền thống”của ngư dân Trung Quốc. Trong bài phát biểu gần đây với giới truyền thông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định Trung Quốc luôn tuân thủ luật pháp quốc tế, gồm UNCLOS. Do đó, dù phía Indonesia có chấp nhận hay không, Trung Quốc vẫn có quyền và lợi ích đối với các vùng biển liên quan. “Cảnh sát biển Trung Quốc đang triển khai các cuộc tuần tra thường lệ nhằm duy trì trật tự hàng hải và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân chúng tôi tại các vùng biển có liên quan” - ông Cảnh lập luận.
TRÍ VĂN (Theo CNA, Asia Times)