25/09/2008 - 09:54

Indonesia bước đầu thành công trong cuộc chiến chống tham nhũng

Ông Antasari Azhar, người đi đầu trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Indonesia. Ảnh: Inilah

Tổ chức Minh bạch Quốc tế có trụ sở tại Berlin (Đức) vừa công bố báo cáo hàng năm về chỉ số tham nhũng ở các nước trên thế giới, trong đó cho biết Indonesia đã có bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống vấn nạn này khi cải thiện vị trí từ hạng 143 hồi năm ngoái lên 126 trong tổng số 180 quốc gia được khảo sát.

Theo tờ Thời báo châu Á số ra mới đây, cuộc chiến chống tham nhũng tại Indonesia được đẩy mạnh trong những tháng đầu năm 2008 với nhiều quan chức cấp cao bị kết án. Người đứng đầu Ủy ban bài trừ tham nhũng (KPK) Antasari Azhar đã trực tiếp giám sát nhiều vụ bắt giữ có liên quan đến tham nhũng đối với 5 đại biểu quốc hội, một cựu cảnh sát trưởng quốc gia, một công tố viên cấp cao của chính phủ và ba quan chức Ngân hàng Trung ương, trong đó có cả thống đốc. Riêng vụ thống đốc Ngân hàng Trung ương bị kết tội có “ảnh hưởng” đến 50 nghị sĩ, những người bị cáo buộc nhận hối lộ để bỏ phiếu ủng hộ ông này. Đây được xem là vụ án tham nhũng lớn nhất ở đất nước vạn đảo. Phần lớn những người này đã bị Tòa án tội phạm tham nhũng của KPK kết án. Sắp tới, nhiều quan chức khác có thể cũng phải ngồi sau song sắt. Như trường hợp cựu đại sứ Indonesia tại Singapore Slamet Hidayat đang bị xét xử tội biển thủ 8,4 tỉ rupiah (900.000 USD) từ ngân sách của đại sứ quán. Đương kim đại sứ Indonesia tại Mỹ Sudjadnan Parnohadiningrat thì đã bị gọi về nước để làm rõ một nghi án tham nhũng.

Kể từ tháng 12 năm ngoái đến nay, KPK đã thu hồi trên 400 tỉ rupiah bị bòn rút từ ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, số tiền không thể thu hồi được còn lớn hơn nhiều. Chẳng hạn, một quan chức của Ngân hàng Trung ương khai nhận từng chi 31,5 tỉ rupiah cho các thành viên Ủy ban Tài chính Hạ viện. Mới đây, KPK cũng phát hiện 400 tấm séc du lịch với tổng trị giá lên đến 20.000 tỉ rupiah mà một số thành viên Hạ viện nhận được trong giai đoạn 1999-2004.

KPK là cơ quan chống tham nhũng hoàn toàn độc lập với 550 thành viên, được Tổng thống Susilo Yudhoyono thành lập sau khi đắc cử năm 2004. Người đứng đầu cơ quan này do quốc hội lựa chọn. Từ năm 2004-2007, KPK đã phá hơn 500 vụ tham nhũng, nhưng chỉ có số ít liên quan đến các nhân vật “tai to mặt lớn” như năm nay. Ông Azhar cho biết KPK đang tiến hành thiết lập các tòa án xét xử tội phạm tham nhũng cấp khu vực để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc điều tra, truy tố tội tham nhũng ở cấp tỉnh nhanh chóng hơn. Đồng thời, mở chiến dịch truyên tuyền sâu rộng trong công chúng ý thức rõ ràng hơn về tham nhũng, tác động của nó và sự nghiêm minh của luật pháp. Ông Azhar là người chủ trương thực hiện nhiều biện pháp chống tham nhũng gây tranh cãi, như cho phép nghe lén và thu âm cuộc gọi điện thoại, buộc các quan tham phải mặc đồng phục của tù nhân đặc biệt và bị còng tay trong thời gian bị truy tố hoặc khi xuất hiện trước tòa.

PHÚC NGUYÊN (Theo The Australian, Atimes)

Chia sẻ bài viết