09/02/2008 - 17:33

I-xra-en chủ trương tiêu diệt các thủ lĩnh Phong trào Ha-mát

(TTXVN)- Theo phóng viên TTXVN tại Cai-rô, trước tình trạng các vụ pháo kích của các tay súng thuộc Phong trào Hồi giáo Ha-mát (Hamas) từ Dải Ga-da nhằm vào lãnh thổ I-xra-en không ngừng tăng lên, Chính phủ I-xra-en đang xem xét khả năng triển khai chiến dịch tìm diệt những nhân vật đầu sỏ của Ha-mát, với hy vọng sẽ bẻ gãy được những trận pháo kích này.
Báo "The Jerusalem Post" ngày 8/2 dẫn một số nguồn tin cho biết nhà cầm quyền Ten A-víp đang nghiên cứu những kinh nghiệm của chiến dịch tiễu trừ thủ lĩnh các phong trào kháng chiến Pa-le-xtin hồi năm 2004 để áp dụng vào chiến dịch mới lần này. "Những mục tiêu" đầu tiên đã được chọn là Thủ tướng bị phế truất và là nhân vật số hai của Ha-mát, ông I-xma-in Ha-ni-y-ê (Ismail Haniyeh), cùng cựu Ngoại trưởng Pa-le-xtin Ma-mút A Da-ha (Mahmoud Az-Zahar). Ngoài ra, không loại trừ khả năng, thủ lĩnh chính trị Kha-lét Mê-sa-an (Khaleed Mashaal) của Ha-mát, hiện đang sống lưu vong tại Xy-ri, cũng là mục tiêu tìm diệt của lính mật vụ I-xra-en.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Ha-mát và nhiều phong trào kháng chiến Pa-le-xtin phản đối ngừng bắn với I-xra-en theo kêu gọi của Tổng thống Pa-le-xtin Ma-mút Áp-bát (Mahmoud Abbas). Thủ lĩnh các phong trào này cho rằng "ngừng bắn tức là đầu hàng, tạo điều kiện để I-xra-en thoả sức sát hại dân thường Pa-le-xtin ở Ga-da". Trước đó, đại diện chính thức của Ha-mát tại I-ran, ông A-bét An Ma-ti (Abed Al-Mati) còn công khai tuyên bố lực lượng này đã quyết định áp dụng trở lại phương thức đánh bom liều chết để chống I-xra-en, và đe dọa rằng tới đây, người Do Thái sẽ phải đương đầu với hàng loạt vụ tấn công liều chết.

Báo chí Pa-le-xtin trong vùng lãnh thổ tự trị ngày 8/2 dẫn kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho biết số người dân ủng hộ các lực lượng kháng chiến cực đoan đã tăng lên xấp xỉ 40% so với 33% cách đây một tháng, trong khi uy tín của ông Áp-bát lại giảm từ 52% xuống còn 46% vào đầu tháng Hai này.

Trong một diễn biến khác liên quan, báo chí I-xra-en ngày 8/2 cho biết trong những trận tấn công vào Dải Ga-da mới đây, lính bộ binh I-xra-en đã phát hiện ít nhất hai boong-ke của Phong trào Ha-mát được xây dựng sâu trong lòng đất để trú quân và cất giấu vũ khí. Giới quân sự I-xra-en nhận định rằng những boong-ke này được xây dựng và bố trí rất giống với những cơ sở họ đã thấy tại miền Nam Li-băng trong cuộc chiến tranh hồi mùa Hè năm 2006, và kết luận rằng chính phong trào Héc-bô-la (Hezbollah) ở Li-băng đã giúp Ha-mát xây dựng các căn cứ quân sự này, hoặc lính công binh của Ha-mát đã được đưa sang Li-băng huấn luyện với sự trợ giúp của Héc-bô-la để tổ chức chiến tranh du kích chống I-xra-en tại Gada.

Nguồn trên còn cho biết lính I-xra-en cũng thu giữ nhiều vũ khí của Ha-mát do Héc-bô-la cung cấp, và nhận định rằng đây sẽ là trở ngại lớn đối với I-xra-en khi đối đầu với Ha-mát.

Chia sẻ bài viết