25/01/2009 - 14:45

I-ran đặt điều kiện để đối thoại trực tiếp với Mỹ

(TTXVN)- heo hãng tin Kyodo, cố vấn hàng đầu của Tổng thống I-ran Ma-mút A-ma-đi-nê-giát (Mahmoud Ahmadinejad), ông Mô-ta-ba Xa-ma-rê Ha-sê-mi (Mojtaba Samareh-Hashemi), đã đưa ra những điều kiện để tiến hành đối thoại trực tiếp với Mỹ.

Trả lời phỏng vấn Kyodo ngày 24/1, cố vấn của Tổng thống I-ran tuyên bố các điều kiện để đối thoại trực tiếp bao gồm Mỹ phải chấp nhận hoạt động phát triển hạt nhân của I-ran, ngừng hỗ trợ cho I-xra-en và rút quân khỏi I-rắc, Áp-ga-ni-xtan.
Đề cập quan hệ giữa Tê-hê-ran và Oa-sinh-tơn, ông Xa-ma-rê Ha-sê-mi nói: "Chính quyền trước đây của Tổng thống Gioóc-giơ Bu-sơ (George W. Bush) đã chà đạp quyền được sử dụng năng lượng hạt nhân của I-ran. Nếu tân Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) thay đổi chính sách đó, I-ran và Mỹ sẽ có thể xích lại gần nhau hơn.

Sau khi ông Ô-ba-ma đắc cử tổng thống Mỹ tháng 11/2008, Tổng thống I-ran A-ma-đi-nê-giát đã gửi thông điệp chúc mừng, trong đó bày tỏ hy vọng chính quyền mới của Mỹ sẽ thay đổi chính sách đối với khu vực Trung Đông.

Đài truyền hình "Al-Alam" của I-ran sáng 25/1 đưa tin nước này hoan nghênh chính quyền mới ở Mỹ công bố kế hoạch rõ ràng về việc rút quân Mỹ khỏi I-rắc. Đài trên dẫn lời Đại sứ I-ran tại I-rắc Hát-xan Ca-dê-mi Cô-mi (Hassan Kazemi Komi) nhấn mạnh việc rút quân Mỹ khỏi I-rắc là đáp ứng nguyện vọng của người dân và chính phủ I-rắc. Trước đó, báo chí I-ran cũng đã hoan nghênh quyết định này của tân Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma.

Chia sẻ bài viết