22/07/2011 - 09:21

Hướng dẫn của Cục Y tế dự phòng Việt Nam về các biện pháp phòng và phát hiện sớm bệnh tay chân miệng

(TTXVN)- Dịch tay chân miệng đang diễn biến phức tạp và theo chu kỳ. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11, dịch tay chân miệng sẽ ở đỉnh dịch về số người mắc. Trước tình hình này, Cục Y tế dự phòng Việt Nam có hướng dẫn về các biện pháp phòng và phát hiện sớm bệnh tay chân miệng.

Bệnh tay chân miệng chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Đây là bệnh lây chủ yếu qua tiếp xúc với dịch tiết từ mũi, họng, hầu, nước bọt, dịch tiết từ các nốt phỏng, phân nhiễm vi rút. Do đó, để phòng chống bệnh tay chân miệng, mọi người dân cần theo hướng dẫn của Cục Y tế dự phòng Việt Nam, gồm:

Vệ sinh cá nhân: phụ huynh cần thường xuyên rửa sạch tay khi chăm sóc trẻ; trẻ em cần được rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

Vệ sinh ăn uống: phụ huynh cần rửa tay sạch khi chuẩn bị thức ăn cho trẻ, cho trẻ ăn; thức ăn cho trẻ cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, thực hiện ăn chín, uống chín, không sử dụng thực phẩm chưa được nấu chín, không đảm bảo vệ sinh.

Làm sạch nơi sinh hoạt, đồ chơi, vật dụng: hộ gia đình, nhà trẻ mẫu giáo, các hộ trông trẻ tại nhà cần thường xuyên lau rửa bề mặt sàn nhà, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt, đồ chơi, dụng cụ học tập, nhà vệ sinh hàng ngày bằng các hóa chất sát khuẩn thông thường.

Theo dõi phát hiện sớm: trẻ em phải được thường xuyên theo dõi sức khỏe (các biểu hiện sốt, loét miệng, phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng mông, đầu gối) để kịp thời phát hiện, khám cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh, tránh lây bệnh cho các trẻ khác.

Cách ly, điều trị kịp thời khi phát hiện: không cho trẻ có biểu hiện bệnh chơi với các trẻ khác và đưa ngay đến các cơ sở y tế. Trẻ bị bệnh phải được cách ly ít nhất là 10 ngày kể từ khi khởi bệnh và chỉ cho đến lớp khi hết loét miệng và các phỏng nước.

Chia sẻ bài viết