27/06/2018 - 07:54

Họp mặt kỷ niệm 17 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống BLGĐ

 (CT)- Ngày 26-6-2018, Ban Chỉ đạo công tác gia đình TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 17 năm Ngày Gia đình Việt Nam (GĐVN) (28/6/2001-28/6/2018) và tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống, ý nghĩa ngày GĐVN 28-6; tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của GĐVN... Qua đó, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và các gia đình trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Tại TP Cần Thơ, công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Đến nay, toàn thành phố có gần 93% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 618 ấp, khu vực đạt chuẩn văn hóa (chiếm trên 98%), 71 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu “xã, phường, thị trấn văn hóa”, “phường, thị trấn đạt văn minh đô thị” và “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”…Việc triển khai, thi hành Luật Phòng, chống BLGĐ trên địa bàn 10 năm qua đã góp phần xây dựng gia đình văn hóa ở cơ sở, tác động tích cực đến kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh địa phương.

Dịp này, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố tổng kết và trao giải Hội thi Câu lạc bộ (CLB) gia đình, chủ đề Gia đình hạnh phúc. CLB Mái ấm yêu thương phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt đạt giải Nhất. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình được biểu dương, khen thưởng.

  QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết