28/04/2019 - 18:05

Hơn 270 nhân viên bầu cử Indonesia thiệt mạng

11 ngày sau cuộc bầu cử lớn nhất thế giới trong một ngày, người phát ngôn Ủy ban Bầu cử Indonesia hôm 28-4 cho biết đến nay đã có 272 nhân viên bầu cử qua đời, hầu hết do những bệnh liên quan tới mệt mỏi vì phải làm việc nhiều giờ liền để đếm hàng trăm triệu lá phiếu bằng tay. Bên cạnh đó còn có 1.878 người ngã bệnh.

Để tiết kiệm chi phí, Indonesia hôm 17-4 đã lần đầu tiên tổ chức cuộc bầu cử 3 trong 1, gồm bầu tổng thống, quốc hội và các cơ quan lập pháp địa phương.  Ước tính khoảng 80% trong số 193 triệu cử tri đi bầu và mỗi cử tri phải bỏ tới 5 lá phiếu tại 800.000 điểm bầu cử. Việc bỏ phiếu trong vòng 8 giờ ở quốc gia có khoảng 17.000 hòn đảo và chiều rộng từ Tây sang Đông 5.000km được cho là quá sức.

Trong cuộc bầu cử tổng thống, cả Tổng thống sắp mãn nhiệm Joko Widodo và đối thủ là cựu tướng Prabowo Subianto đều tuyên bố chiến thắng. Theo kế hoạch, Ủy ban Bầu cử sẽ công bố kết quả cuối cùng vào ngày 22-5 tới.

Q.K (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết