22/09/2021 - 15:01

Hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ quân dân y gấp rút lên đường tăng viện cho "tuyến lửa" 

(Chinhphu.vn) – Hơn 1.300 thầy thuốc, nhân viên y tế Quân khu 9, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An đã lên đường tăng viện cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ trưởng Quân khu 9 động viên các cán bộ, chiến sĩ lên đường chống dịch tại TPHCM.

Sáng 22/9, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Lễ xuất quân tăng cường 1.000 cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ của Quân khu 9 tham gia chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này thuộc các đơn vị Cục Hậu cần, Trường Quân sự Quân khu, Sư đoàn Bộ binh 330, Lữ đoàn Phòng không 226 và Lữ đoàn Thông tin 29; sẽ chia thành 250 tổ, làm nhiệm vụ hỗ trợ 7 quận của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 nhấn mạnh: Đợt xuất quân lần này là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình tương thân, tương ái của dân tộc. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang Quân khu 9 hướng về nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt đề nghị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ phải xác định rõ trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu của đơn vị bạn, cùng chung sức, đồng lòng chia sẽ những khó khăn, gian khổ, tận tâm, tận lực, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ phải chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, các quy định phòng, chống dịch của địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bản thân và tránh lây nhiễm cho cộng đồng; tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, giữ nghiêm kỷ luật dân vận và tương trợ giúp đỡ để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 góp sức chung tay cùng miền Nam đẩy lùi dịch bệnh.

* Chiều 21/9, nhận được lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc Phòng lúc 13h00, chỉ sau 1 giờ, 202 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tập trung nhanh chóng chuẩn bị quân trang sẵn sàng để chi viện cho miền Nam. Sau lễ xuất quân ngắn gọn, các thầy thuốc quân đội khẩn trương ra sân bay Nội Bài lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đoàn công tác, Trung tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 yêu cầu các đồng chí là cán bộ, y sĩ, bác sĩ của bệnh viện lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh cần chấp hành tốt kỷ luật của quân đội, hiệp đồng với các đơn vị bạn và đoàn kết, đùm bọc nhau.

Trung tướng Mai Hồng Bàng mong muốn các thầy thuốc của bệnh viện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và tự bảo vệ mình trong suốt thời gian công tác. Đồng thời, Giám đốc Bệnh viện cũng gửi lời chúc các y bác sĩ, có nhiều sức khỏe, vững niềm tin, ý chí, góp sức chung tay cùng miền Nam đẩy lùi dịch bệnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh động viên các thầy thuốc lên đường làm nhiệm vụ.

* Sáng 22/9, 70 cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục lên đường tham gia chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cách đây hơn 2 tháng, 75 cán bộ, nhân viên y tế của Quảng Ninh đã lên đường tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vượt qua khó khăn, các y, bác sĩ của tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận, thu dung, điều trị, chăm sóc cho 3.235 bệnh nhân. Đến nay, đã có 2.505 bệnh nhân được chữa khỏi, ra viện, góp phần không nhỏ vào công cuộc chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường, của dịch COVID-19, để tiếp tục duy trì hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch cũng như đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đã tham gia hỗ trợ công tác chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến số 12, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục cử 70 cán bộ, nhân viên y tế tham gia phối hợp, triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây đều là những y, bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong công tác cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 đang làm việc tại các bệnh viện lớn, có uy tín trong tỉnh.

Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh chúc đoàn cán bộ y tế sức khỏe dồi dào, khắc phục mọi khó khăn, vất vả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục cống hiến và phục vụ nhân dân với tinh thần “Lương y như từ mẫu”. Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ điều trị, chăm sóc cho người bệnh, kiểm soát dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh trong cộng đồng, đồng chí mong muốn các cán bộ, y bác sĩ của tỉnh Quảng Ninh khi thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn cho chính bản thân; học hỏi, rút kinh nghiệm trong thực tế để khi trở về sẽ làm tốt hơn công tác phòng chống dịch bệnh tốt nhất, hiệu quả nhất.

Tính đến nay, để cùng chung sức “chia lửa” với các địa phương trong cả nước chống dịch, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 7 đợt xuất quân với hơn 900 lượt cán bộ, nhân viên y tế cùng chung tay với các tỉnh, thành trong toàn quốc đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. 

Nghệ An xuất quân tăng viện cho TPHCM chống dịch.

* Chiều 21/9, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ xuất quân đoàn cán bộ y, bác sĩ tăng viện cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19.

Tham gia tăng viện cho Thành phố Hồ Chí Minh lần này có 50 cán bộ y, bác sĩ, kỹ thuật viên đến từ 22 đơn vị y tế trong tỉnh. Theo sự phân công của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn cán bộ Nghệ An sẽ tham gia công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Tại lễ xuất quân, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề nghị các, y, bác sĩ tăng viện cho Thành phố Hồ Chí Minh lần này chấp hành nghiêm sự phân công của đơn vị mới; phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt cũng như trong công việc; làm tốt công tác phòng, chống dịch cho bản thân, phòng chống lây nhiễm chéo.

Đây là lần thứ 8 Nghệ An cử đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ các tỉnh, thành phố phòng, chống dịch COVID-19. Tổng cán bộ tăng viện qua các đợt là 320 người. Ở thời điểm này, Nghệ An 4 đoàn y, bác sĩ thực hiện nghiệm vụ ở các tỉnh phía Nam (02 đoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh, 01 đoàn ở tỉnh Bình Dương và 01 đoàn ở tỉnh Đồng Nai).

Chia sẻ bài viết