05/12/2025 - 16:42

Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác Can thiệp sớm và Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật” 

(CTO) - Ông Võ Hồng Lam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết thời gian tới, ngành giáo dục ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất và ngân sách cho trường, lớp dành cho người khuyết tật.

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: B.NG

Chiều 5-12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác Can thiệp sớm và Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật (TKT)”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Giáo dục hòa nhập cho TKT tại TP Cần Thơ” do Tổ chức Liên minh Na Uy - Việt Nam (NMA-V) tài trợ.

Sự kiện nhằm đánh giá thực trạng, chia sẻ mô hình, kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố và vùng ĐBSCL. Dự hội thảo có đại diện Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT các tỉnh ĐBSCL, các trường đại học cùng khoảng 200 cán bộ quản lý, giáo viên và chuyên gia.

Trình bày tại hội thảo, 7 tham luận cùng nhiều ý kiến tâm huyết của đại biểu, chuyên gia và cán bộ giáo dục đã phản ánh toàn diện kết quả, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công tác can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập thời gian qua. 

Ông Võ Văn Luyến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long, trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: B.NG

Những năm qua, TP Cần Thơ đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đạt kết quả tích cực. Học sinh khuyết tật học hòa nhập tiến bộ rõ nét về kỹ năng sống; mạng lưới trường lớp có trẻ khuyết tật ngày càng mở rộng; phụ huynh và xã hội ghi nhận chất lượng giáo dục hòa nhập. Đến cuối năm học 2024-2025, thành phố có 792 trẻ khuyết tật học tại các trường mầm non, tiểu học và THCS; 69 trẻ được hỗ trợ can thiệp sớm tại Trường Dạy trẻ Khuyết tật Cần Thơ và Trung tâm Hỗ trợ giáo dục hòa nhập tỉnh Hậu Giang (cũ). Cả 2 đơn vị này hiện có 13 phòng Can thiệp sớm được trang bị đồ dùng dạy học và có 12 giáo viên đang phụ trách can thiệp sớm...

Tuy nhiên công tác này vẫn còn một số khó khăn như tuyên truyền chưa sâu rộng; nhiều trường thiếu phòng hỗ trợ hòa nhập, trang thiết bị và giáo viên được đào tạo chuyên sâu theo từng dạng tật; việc phối hợp đánh giá, bàn giao trẻ giữa các cấp học còn hạn chế; một bộ phận phụ huynh chưa hợp tác, khiến trẻ mầm non khuyết tật khó tiếp cận can thiệp sớm; sự phối hợp liên ngành đôi lúc chưa chặt chẽ.

Ông Võ Hồng Lam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: B.NG

Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Hồng Lam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết thời gian tới, ngành giáo dục và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai đầy đủ quy định của Luật Giáo dục 2019; ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất và ngân sách cho trường, lớp dành cho người khuyết tật; đẩy mạnh tuyên truyền; tăng cường phát hiện sớm và hỗ trợ can thiệp; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên; xây dựng môi trường học tập an toàn, hòa nhập; bảo đảm hỗ trợ chuyển tiếp giữa các cấp học. Đồng thời mong muốn các tổ chức quốc tế, cá nhân và cộng đồng tiếp tục đồng hành trong công tác can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố.

B.NGỌC

Chia sẻ bài viết