20/04/2015 - 09:38

Hội thảo khoa học "Những kinh nghiệm trong điều trị bệnh lý mạch vành"

(CT)- Nhân dịp GS.BS Bernard Baehrel, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch - lồng ngực tại Pháp đến làm việc tại BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long (từ ngày 11-4 đến 3-5-2015), vào chiều 19-4, BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long đã tổ chức Hội thảo chuyên đề Những kinh nghiệm trong điều trị bệnh lý mạch vành. Hội thảo có sự tham dự của PGS.TS BS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Viện Tim Hà Nội, nhiều bác sĩ chuyên khoa tim mạch ở các bệnh viện tại TP Cần Thơ và đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cùng lãnh đạo các Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo ở ĐBSCL.

GS.BS Bernard Baehrel (đứng thứ 4, từ trái sang), đang thực hiện kỹ thuật can thiệp tim mạch cho một bệnh nhân.

Theo BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long, trong hơn hai năm (từ cuối năm 2012) triển khai kỹ thuật can thiệp động mạch vành qua da, đến nay bệnh viện đã thực hiện gần 500 lượt can thiệp (đặt stent), cho trên 330 bệnh nhân ở ĐBSCL bị bệnh mạch vành. Trong đó, người nhỏ tuổi nhất chỉ 17 tuổi, người cao tuổi nhất lên đến 91 tuổi. Yếu tố mắc bệnh tim mạch cao nhất thuộc về nhóm người bị cao huyết áp, kế đến là người nghiện thuốc lá và đái tháo đường, yếu tố gia đình (di truyền chỉ chiếm 0,6%).

Tin, ảnh: Minh Nguyệt

Chia sẻ bài viết