Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Copenhagen, chiều 15-12 (đêm cùng ngày ở Việt Nam), Hội nghị cấp cao Liên Hiệp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu đã chính thức khai mạc với những lời kêu gọi mạnh mẽ dành cho các nhà lãnh đạo thế giới về việc gạt bỏ những bất đồng để ký kết một thỏa thuận về chống biến đổi khí hậu “công bằng, tham vọng và toàn diện”.
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon; người đứng đầu Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu Yvo de Boer; Thủ tướng nước chủ nhà Lars Lokke Rasmussen, Thái tử xứ Wales và Giáo sư Wangari Maathai, chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2004, đã phát biểu khai mạc.
Tại buổi lễ, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi các đại biểu “mở ra tương lai mới” cho Trái đất bằng cách ký kết một thỏa thuận “công bằng, tham vọng và toàn diện” liên quan đến tất cả các nước. Thỏa thuận này phải đảm bảo mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, giữ nhiệt độ Trái đất không tăng quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, bảo vệ những nước bị ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực thích ứng với những tác động không thể tránh khỏi của biến đổi khí hậu và mở ra kỷ nguyên mới cho tăng trưởng xanh và phát triển sạch. Theo ông Ban Ki-moon, với sự tham dự của hơn 130 nguyên thủ quốc gia cùng với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các thành phần xã hội trên thế giới, từ các nhà kinh doanh, tổ chức dân sự, tổ chức tôn giáo đến giới trẻ, đây là cơ hội thực sự để thay đổi lịch sử trong hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.
Người đứng đầu Công ước khung Yvo de Boer cho rằng mặc dù trong những ngày qua, tiến trình đàm phán đã đạt được một số tiến triển, nhưng vẫn chưa đủ để đảm bảo thành công cho hội nghị. Ông hối thúc các nhà lãnh đạo và đại biểu các nước giải quyết những bất đồng còn tồn đọng, đưa ra kết quả tham vọng theo tinh thần của Công ước khung và Nghị định thư nhằm tạo cơ sở cho những hành động trong tương lai.
Hội nghị cấp cao khai mạc trong bối cảnh giữa các bên vẫn tồn tại khoảng cách rất lớn về mục tiêu cắt giảm khí thải cũng như trách nhiệm của các nước phát triển trong việc hỗ trợ các nước nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo thông tin mới nhất, tới trước giờ khai mạc, các nước đang phát triển vẫn giữ quan điểm duy trì thực hiện Nghị định thư Kyoto với những điều khoản sửa đổi và kèm theo một thỏa thuận riêng quy định trách nhiệm của các nước đang phát triển. Trong khi đó, các nước phát triển ủng hộ “xóa bỏ” Nghị định thư để thay bằng một thỏa thuận mới quy định nghĩa vụ cắt giảm khí thải của cả các nước phát triển và các nước đang phát triển mới nổi. Các nước này lo ngại Nghị định thư Kyoto mới (sửa đổi) sẽ không ràng buộc trách nhiệm cắt giảm khí thải của Mỹ và một số nền kinh tế có lượng khí thải lớn khác.