12/04/2009 - 09:50

Thái Lan

Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác bị hoãn

Trực thăng quân sự đưa các nhà lãnh đạo ASEAN và đối tác khỏi Pattaya.
Ảnh: Reuters

* Tất cả các nhà lãnh đạo ASEAN và đối tác đều được đưa tới nơi an toàn

Theo đặc phái viên TTXVN tại Hội nghị cấp cao ASEAN và các đối tác, vào 13 giờ 30 ngày 11-4, Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác được tổ chức tại khu nghỉ mát Pattaya, Thái Lan, dự kiến trong 2 ngày 11 và 12-4, đã chính thức bị hoãn do những người biểu tình “áo đỏ” chống chính phủ Thái Lan tràn ngập khu vực tổ chức Hội nghị. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan tại Pattaya cho biết hàng ngàn người “áo đỏ “ đã phá vỡ hàng rào cảnh sát, đập vỡ các cửa kính và tràn vào Trung tâm báo chí của Hội nghị, hô các khẩu hiệu chống chính phủ đương nhiệm, sau đó đã nhanh chóng tiến đến phong tỏa các khu vực sẽ diễn ra Hội nghị bất chấp sự hiện diện của hàng trăm cảnh sát và binh sĩ quân đội bảo vệ Hội nghị.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại khu nghỉ mát Pattaya thuộc tỉnh Chonburi và toàn tỉnh này.

Trước đó, những người biểu tình áo đỏ cũng đã phong tỏa các đường phố dẫn đến khu vực Hội nghị khiến Hội nghị cấp cao ASEAN với Trung Quốc dự kiến diễn ra vào sáng 11-4 bị hủy bỏ. Hội nghị các ngoại trưởng Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc bên lề Hội nghị cũng buộc phải hủy bỏ do các đại biểu không đến được nơi họp.

* Chiều 11-4, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Satit Wongnongtaey cho biết tất cả các lãnh đạo của 10 nước ASEAN, các nước đối tác và quan khách cao cấp bị mắc kẹt tại khu vực hội nghị, sau khi lực lượng biểu tình “áo đỏ” thuộc Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) lãnh đạo đột chiếm khu vực này, đã được đưa tới nơi an toàn.

Ông Satit cũng nói rằng tất cả các nhà lãnh đạo nước ngoài đều “hiểu tình hình, thông cảm và không trách cứ chính phủ Thái Lan” về sự đổ vỡ của hội nghị. Trong khi đó, một quan chức thuộc Bộ Thương mại Thái Lan nói rằng các nhà lãnh đạo của ASEAN đã nhất trí sẽ gặp lại nhau vào tháng 8 tới để ký các thỏa thuận với Trung Quốc và Ấn Độ. Các thỏa thuận này, gồm Hiệp định khu vực tự do thương mại ASEAN+Trung Quốc về đầu tư và Hiệp định khu vực tự do thương mại ASEAN-Ấn Độ.

Trước khi ông Satit đưa ra lời khẳng định trên, tại khách sạn Royal Cliff Beach Resort, nơi các nhà lãnh đạo và các quan khách tham dự hội nghị bị mắc kẹt, đã diễn ra các chuyến không vận bằng trực thăng quân sự.

Cùng chiều 11-4, hàng nghìn người biểu tình “áo đỏ” đã tuyên bố “thắng lợi” và quyết định rời Pattaya, ngay sau khi chính phủ của Thủ tướng Abhisit ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Pattaya và tỉnh Chonburi.

Cuộc biểu tình của lực lượng “áo đỏ” đã bắt đầu từ trưa 10-4 sau khi khoảng 2.000 người vượt qua nhiều hàng rào an ninh, tới trước cổng khách sạn Royal Cliff Beach Resort kêu gọi Thủ tướng Abhisit từ chức. Ngày 11-4, lực lượng biểu tình đã mạnh lên sau khi gần 10.000 người “áo đỏ” đêm 10-4 đã rời Bangkok kéo tới Pattaya để hỗ trợ lực lượng biểu tình tại đây. Trưa 11-4, lấy cớ chính phủ chủ trương bạo lực trong vụ xung đột trước đó vài giờ, lực lượng “áo đỏ” đã đột chiếm khách sạn, buộc chính phủ phải quyết định hoãn hội nghị và ban bố tình trạng khẩn cấp.

Chia sẻ bài viết